Hà Hồ sẽ rất “tình” trong đêm nhạc Pháp

Cùng với Đồng Lan, Uyên Linh, Hà Okio, Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Lân Nhã, Đoan Trang… Hồ Ngọc Hà sẽ mang đến những tiết mục ấn tượng, đầy sexy và quyến rũ trong đêm nhạc Pháp mang tên 100 năm của đam mê.

Được biết, ngoài việc thể hiện những ca khúc riêng, Hà Hồ sẽ cùng đứng chung sân khấu song ca với đàn em Đồng Lan - thành viên đội của Đàm Vĩnh Hưng.

Đây được xem là tiết mục đặc biệt hứa hẹn “ăn tiền” của khán giả sự kết hợp của người người đàn bà đều gợi cảm, đầy chất tình, nhất là ánh mắt, mái tóc.

Hà Hồ sẽ rất “tình” trong đêm nhạc Pháp - 1

Hà Hồ sẽ rất “tình” trong đêm nhạc Pháp - 2

Hà Hồ, Đồng Lan hứa hẹn "ăn tiền" của khán giả trong đêm nhạc này

Được dàn dựng bởi một ê-kíp chuyên nghiệp và đều đam mê nhạc Pháp gồm đạo diễn Tấn Lộc, cố vấn sáng tạo Henri Hubbert, đạo diễn âm nhạc Võ Thiện Thanh và biên tập Huyền Thanh, “100 năm của đam mê” hứa hẹn sẽ đem lại một bữa tiệc tinh thần trong suốt 100 phút cho khán thính giả.

Lấy cảm hứng từ bản biến tấu của Maurice Raven cho dàn nhạc Bolero, cùng điểm nhấn âm nhạc cổ điển Pháp hòa quyện với những bản pop ballad lãng mạn, qua chương trình, nước Pháp hoa lệ xa xôi sẽ được tái hiện đầy tinh tế và màu sắc.

Tiếng hát của những ca sĩ tên tuổi như Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Đoan Trang, Lệ Quyên, Lân Nhã, Hà Okio và đặc biệt là giọng ca mới Đồng Lan sẽ đem đến một tinh thần mới cho những bài hát bất hủ.

Hà Hồ sẽ rất “tình” trong đêm nhạc Pháp - 3

Đoan Trang cũng góp mặt trong đêm nhạc

Bên cạnh đó, chương trình còn kết hợp nghệ thuật múa hiện đại để cho ra đời những màn trình diễn theo phong cách vũ kịch Pháp. Tuy các ca khúc pop lãng mạn cổ điển chiếm ưu thế, chương trình còn giới thiệu cả nhạc hiện đại, hứa hẹn không những làm hài lòng người yêu nhạc Pháp xưa mà còn đem lại một lăng kính mới mẻ hơn về âm nhạc và con người nước Pháp đương đại.

Chia sẻ về đứa con tinh thần của mình, biên tập Huyền Thanh cho biết, cả ê-kíp thực hiện lẫn các ca sĩ đều xem việc phải thể hiện những nét tinh túy nhất của nhạc Pháp trong vòng 100 năm trở lại đây là một thách thức thú vị.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, giám đốc âm nhạc của chương trình, bày tỏ rằng, bất chấp dòng đời hối hả, nhạc Pháp vẫn luôn giữ được vẻ đẹp trong trẻo, lãng mạn mà không kém phần sang trọng của mình. Được thực hiện bởi chính đam mê của những người yêu nhạc Pháp, chương trình “100 năm của đam mê” được kỳ vọng sẽ là một đêm nhạc chạm đến trái tim người hâm mộ.

Nhắc đến nước Pháp, chúng ta nhớ ngay đến xứ sở của những điều ngọt ngào và lãng mạn. Ngoài tháp Eiffel, sông Seine, những bản nhạc trữ tình êm ái, chinh phục người yêu nhạc khắp nơi cũng là một nét đẹp trong tinh túy văn hóa nước Pháp. Không chỉ có sức ảnh hưởng to lớn đến âm nhạc thế giới, nhạc Pháp còn chiếm một vị trí đặc biệt ý nghĩa trong lòng người yêu nhạc Việt Nam. Rất nhiều bản tình ca Pháp đã chứng tỏ sức hấp dẫn mạnh mẽ và bền lâu của mình, quyến rũ nhiều thế hệ bất kể thời gian.

đêm ca nhạc “Cordon Bleu centenary-100 năm một đam mê” sẽ công diễn ở Nhà hát Lớn TP.HCM vào lúc 19 giờ ngày 28/09/2012 .

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Phương
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN