Sự cố nữ bác sĩ Eva: Cột mốc xuống dốc của Chelsea
Mùa giải thứ ba của Jose Mourinho ở Chelsea mới chỉ trôi qua 15 trận (không tính trận tranh Siêu cúp Anh với Arsenal mà Chelsea là đội nhận thất bại 0-1), nhưng khủng hoảng đã bùng nổ thực sự.
Với 11 điểm sau 10 vòng đấu tại Premier League (đứng thứ 15), cơ hội bảo vệ ngôi vương với “The Blues” đã rất nhỏ (kém đội đầu bảng Man City 11 điểm). Họ cũng vừa chính thức trở thành cựu vương tại League Cup sau khi bị Stoke City loại trên chấm luân lưu.
Không biết có phải là một trong những nguyên nhân không nhưng kể từ sau sự cố nữ bác sĩ Eva Carneiro, thống kê nói lên rằng Chelsea chỉ thắng có 5 và thua tới 7 trong tổng số 14 trận. Một vài fan mê tín thì cho rằng “Eva Carneiro đã nguyền rủa Chelsea".
Hãy cùng nhìn lại chuỗi ngày Chelsea – Mourinho bị nữ bác sĩ Eva "yểm bùa" ra sao:
Ngày 16/8: Chelsea hành quân tới sân Etihad ở vòng 2 Premier League, và thúc thủ 0-3. Hôm ấy, “The Blues” bị Aguero chọc thủng lưới trong hiệp 1 và John Terry bị thay ngay sau giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Kompany và Fernandinho ghi 2 bàn khiến Chelsea không thắng trong 2 trận đầu mùa lần đầu tiên sau 17 năm.
Chelsea thua tan nát ngay ở trận đầu tiên không có nữ bác sĩ Eva
Ngày 29/8: Trong ngày kỉ niệm trận thứ 100 trên sân nhà tại Premier League, Mourinho đã phải nuốt chén đắng khi Chelsea thua đau bại tướng quen thuộc Crystal Palace 1-2. Radamel Falcao ghi bàn thắng đầu tiên cho Chelsea nhưng không có ý nghĩa bởi Palace đã chơi một trận xuất sắc, tiêu biểu là Bakary Sako và Joel Ward.
Ngày 12/9: Chelsea thua Everton 1-3, trong đó Steven Naismith là người lập hat-trick khi Terry lần đầu đá cặp với tài năng trẻ Kurt Zouma ở vị trí trung vệ. Sau 5 trận tại Premier League, Chelsea chỉ có 4 điểm – thành tích đối lập hoàn toàn so với mùa trước: bất bại với 4 thắng, 1 hòa.
Ngày 19/9: Chelsea thắng Arsenal 2-0 nhưng họ bị chỉ trích nhiều, điển hình là Diego Costa – người sau đó bị treo giò 3 trận vì những hành động xấu xí trong thời gian thi đấu. Wenger từng tức giận nói trọng tài Mike Dean “yếu đuối và ngây thơ”. Mourinho lại cho rằng Arsenal cứ luôn ca thán mỗi khi thất bại.
Ngay cả khi có thắng, Chelsea cũng rất xấu xí
Ngày 29/9: Trong lần trở lại mái nhà xưa Porto, Mourinho đã tắt nụ cười khi Chelsea thua 1-2 ở vòng bảng Champions League. Mourinho gây sốc với việc đẩy ngôi sao Hazard và Matic lẫn đội trưởng Terry lên ghế dự bị nhưng đó là sai lầm không thể sửa chữa.
Ngày 3/10: Chelsea sớm có bàn mở tỷ số trước Southampton nhưng lại thua ngược 1-3. Trận đấu này bắt đầu làm dấy lên những tin đồn về việc Mourinho có thể bị Abramovich sa thải. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng bị cấm chỉ đạo 1 trận (án treo) và phạt 50.000 bảng vì những bình luận không đúng mực sau trận.
Trận thua Southampton đẩy Mourinho vào luồng áp lực ghê gớm
Ngày 15/10: Trong buổi ra mắt một cuốn sách về mình, HLV Jose Mourinho chỉ trích án phạt của FA với ông là “hoàn toàn thảm họa”: “Tôi đang rất vui vì không phải mang theo một thiết bị theo dõi điện tử”.
“Điều duy nhất tốt đẹp trong quyết định gần đây của FA là mọi HLV trên đất nước này đều có thể viết một cuốn sách nhỏ và khi ông ta đi họp báo, ông ta biết rằng từ “sợ hãi” đáng giá 50 ngàn bảng, còn từ “yếu đuối và ngây thơ” thì cứ dùng thoải mái (ám chỉ Wenger chỉ trích trọng tài)”.
Ngày 17/10: Mourinho tiếp tục đẩy Hazard lên ghế dự bị trong chiến thắng 2-0 trước Aston Villa. Ông nói thẳng rằng ngôi sao người Bỉ cần phải cải thiện hiệu suất công việc. Tất cả đều tin phòng thay đồ của Chelsea rất không yên bình.
Mỗi trận đấu với Mourinho giờ là một cuộc tra tấn
Ngày 24/10: Chelsea thua West Ham 1-2 trong ngày mà Matic nhận thẻ đỏ. Chính Mourinho cũng bị truất quyền chỉ đạo sau giờ giải lao. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vì thế đã bỏ luôn họp báo sau trận.
Ngày 27/10: Chelsea tung ra đội hình rất mạnh dù chỉ đá ở League Cup gặp Stoke. Nhưng rốt cục, họ vật vã suốt 120 phút trước khi thất bại trên chấm luân lưu. Các phóng viên của tờ Dailymail còn chộp được hình ảnh Mourinho mếu máo đầy bất lực.
Video Chelsea bị Stoke loại ở League Cup mới đây:
Các cầu thủ Chelsea sẽ đá vì Mourinho "Điều quan trọng là HLV Mourinho ở lại và chúng tôi đều không muốn chia tay ông ấy. Chúng tôi đã lên ngôi vô địch Premier League mùa giải trước và ông ấy quả là HLV tuyệt vời. Vì vậy, cá nhân tôi cũng như các thành viên trong đội đều muốn giữ chân HLV Mourinho”. Trận đấu với Liverpool sắp tới sẽ khó khăn nhưng nếu chiến thắng ở cuộc chiến này, chúng tôi vẫn còn hy vọng lọt vào top 4. Tinh thần của toàn đội không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những kết quả thất vọng. Các cầu thủ vẫn đang nỗ lực tập luyện. Tôi chắc rằng sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ trở lại với mạch chiến thắng”, tiền đạo Remy nói. |