Rio Ferdinand có đáng bị chỉ trích?
Trước những làn sóng chỉ trích Rio Ferdinand vì từ chối lên tuyển, cựu HLV tuyển Anh Glenn Hoddle đã có những ý kiến bênh vực và thông cảm cho trung vệ của MU.
Như đã biết, Rio Ferdinand đã từ chối không tập trung cùng ĐT Anh tham dự 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2014 với San Marino và Montenegro. Lý do mà Ferdinand đưa ra là anh đang bị chấn thương lưng và không đủ thể lực tham gia đội tuyển. Thay vì cùng đồng đội làm nghĩa vụ quốc gia, Ferdinand đã lên đường sang Qatar để tham dự một show truyền hình. Chính hành động này đã khiến NHM xứ sương mù cảm thấy tức giận và một làn sóng chỉ trích trung vệ của MU đã được dấy lên.
Ở trận đấu với San Marino vừa qua, các CĐV Anh có mặt trên khán đài đã hát những bài hát mang tính la ó, chỉ trích Ferdinand vì hành vi “trốn tránh nghĩa vụ” quốc gia. Thậm chí nặng nề hơn nhiều người còn gọi hành động của Ferdinand là “thiếu tôn trọng” đối với Tổ quốc. Không chỉ các fan la ó Ferdinand mà ngay cả các cầu thủ tuyển Anh cũng không tán thành. Điển hình là đội trưởng Steven Gerrard đã công khai bày tỏ sự thất vọng của mình về trung vệ MU trước báo giới.
Các CĐV Anh la ó chỉ trích Ferdinand trong trận gặp San Marino
Tuy nhiên không phải ai cũng có cái nhìn tiêu cực như vậy về vụ việc của cựu trung vệ Leeds United. Trong số đó có Glenn Hoddle, người trước đây từng làm nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Anh. Theo Glenn Hoddle, Ferdinand nên được cảm thông hơn là trách móc. Lý lẽ mà Hoddle đưa ra là vì chính HLV đương nhiệm Roy Hodgson đã tỏ ra thiếu tôn trọng Ferdinand trước. Vị thuyền trưởng của Tam sư đã bất ngờ đưa ra thông báo quyết định triệu tập Ferdinand mà không có bất kỳ cuộc điện thoại nào để báo trước cho Ferdinand hay HLV chủ quản của anh là Sir Alex.
Trước khi bất ngờ triệu tập trở lại Ferdinand, HLV Roy Hodgson đã phớt lờ trung vệ này rất nhiều lần. Mà điển hình nhất chính là việc loại Ferdinand để gọi một cầu thủ còn vô danh là Kelly vào danh sách tuyển Anh tham dự VCK Euro 2012. Roy Hodgson đã cho thấy cách xử lý chưa được khéo léo và hợp lý trong việc lựa chọn giữa Terry và Ferdinand sau vụ scandal phân biệt chủng tộc. Nhiều người cho rằng đáng lẽ Roy Hodgson phải loại Terry, người không có được phong độ tốt thời điểm đó, chứ không phải Ferdinand.
Theo Hoddle, Rio Ferdinand không sai trong việc từ chối lên tuyển khi mà anh đã bị chính Hodgson lãng quên trong một thời gian quá lâu, rồi bỗng nhiên triệu tập anh lên tuyển mà không có một cuộc điện thoại thông báo. Ngoài ra ông Hoddle cũng không cho rằng hành động bay sang Qatar của Ferdinand là một hành động đáng lên án và thiếu tôn trọng Tổ quốc như các fan hâm mộ quy kết. Hoddle nhận định, việc Ferdinand sang Qatar là vì mục đích hồi phục chấn thương lưng. Ferdinand cần tranh thủ quãng thời gian nghỉ ngơi khi lượt trận vòng loại WC diễn ra để sang một quốc gia khác có điều kiện thời tiết ấm áp hơn, lý tưởng hơn, thuận lợi hơn cho việc chữa trị và hồi phục thể lực. Việc Ferdinand tham dự một show truyền hình nào đó chỉ là tiện một công đôi việc.
Roy Hodgson cũng có một phần lỗi trong vụ việc Ferdinand từ chối lên tuyển (?)
Thậm chí Hoddle còn bóng gió nói rằng Roy Hodgson đã hơi “quan liêu” trong việc triệu tập Ferdinand mà không hay biết tình trạng chấn thương của trung vệ này ra sao. Đồng thời cũng không xin ý kiến tham vấn của Sir Alex về tình trạng sức khỏe của cầu thủ mà mình định gọi. Rất có thể lịch trình Ferdinand sang Qatar đã được lên từ trước, khi mà bản thân Ferdinand và mọi người ai cũng tưởng rằng anh sẽ không bao giờ được gọi trở lại đội tuyển dưới thời Roy Hodgson nữa.
Đó là những lý lẽ mà Hoddle đưa ra để bảo vệ cho Ferdinand và muốn mọi người có một cái nhìn bao dung hơn với trung vệ đã 81 lần ra sân để cống hiến cho ĐTQG. Và Hoddle cũng bày tỏ tin tưởng rằng, sau lần này, nếu tiếp tục được triệu tập, Ferdinand sẽ không bao giờ từ chối, bởi tinh thần chuyên nghiệp và khát khao cống hiến cho đội tuyển vẫn chưa nguội lạnh trong tâm trí của trung vệ này.