ĐTVN: Chờ “phép màu” về thể lực
ĐT lần đầu tiên có một HLV thể lực người nước ngoài, đó là chuyên gia người Anh Dylan Kerr.
Khi HLV Phan Thanh Hùng chính thức nhận nhiệm vụ HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia và công bố ê-kíp ban huấn luyện của mình, ai cũng thấy một danh sách quen thuộc vốn đã làm việc với nhau từ lâu như Nguyễn Văn Sỹ, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Phụng. Nhưng một điểm gây thích thú và tò mò với người hâm mộ là trong ê-kíp này, lần đầu tiên có một HLV thể lực người nước ngoài, đó là chuyên gia người Anh Dylan Kerr.
Chuyên gia Dylan Kerr khá lạ với đội tuyển nhưng là gương mặt quen khi ông đã làm việc với CLB K.Khánh Hòa nhiều năm nay với vai trò chuyên gia thể lực. Ông vốn là cựu cầu thủ CLB Leed United (Anh), sau đó chuyển sang làm công tác huấn luyện. Nếu hầu hết các CLB vẫn chưa xem trọng việc cần có một giáo án thể lực phù hợp để tạo sức bền cho các cầu thủ thì K.Khánh Hòa đã làm việc này trong thời gian qua. Kết quả, các cầu thủ K.Khánh Hòa đã khắc phục được sự hụt hơi vào cuối mùa bóng. Đó cũng là nguyên nhân để HLV Phan Thanh Hùng quyết định mời Dylan Kerr tham gia ban huấn luyện và kỳ vọng rất nhiều vào ông.
ĐTVN có chuyên gia thể lực nước ngoài
Nói đến cầu thủ Việt Nam, ai cũng hình dung ra điểm mạnh là kỹ thuật tốt nhưng điểm yếu lại là thể hình nhỏ và sức bền kém. Trước Cúp Độc lập năm 1995, không ai nghĩ các cầu thủ Việt Nam lại có thể chơi với sức bền tuyệt vời và mang lại thành công bất ngờ tại thời điểm đó. HLV Tavares đã có bài huấn luyện nâng thể lực hiệu quả chỉ trong thời gian ngắn làm việc. Sau thời điểm này, người hâm mộ không còn tự ti thể lực các cầu thủ Việt Nam yếu hơn Thái lan, Indonesia hay Singapore, vấn đề là chúng ta có áp dụng được các bài tập thể lực, tạo sức bền hiệu quả để mang lại thành công hay không mà thôi.
Tiếc là sau giai đoạn ngắn ngủi của HLV Tavares, nền tảng thể lực của đội tuyển lại đi xuống. Hiếm khi các cầu thủ Việt Nam duy trì được lối đá kỹ thuật ở giai đoạn cần thiết nhất do đuối sức. Nhưng chức vô địch AFF Cup 2008 là dấu son khi năm ấy đội tuyển thể hiện được lối đá kỹ thuật nhỏ truyền thống, phù hợp với thể trạng người Việt. HLV Calisto đã khéo léo tạo nên một thế hệ cầu thủ tinh về kỹ thuật và dày về thể lực. Đó là hai yếu tố mà cho đến lúc này đội tuyển vẫn chưa thể phục hồi và gắn kết song hành để tạo nên một nội lực mạnh mẽ như đã từng mang lại thành công.
Chính vì vậy, sự có mặt của chuyên gia Dylan Kerr trong thành phần ban huấn luyện lần này ít nhất cũng mang lại dấu hiệu tốt cho đội tuyển. Dylan Kerr chắc chắn không còn lạ gì với tình trạng thể lực của các cầu thủ Việt Nam, vốn rất hay “ngã ngựa trước cổng thiên đường”. Ở AFF Cup 2010, những trụ cột như Công Vinh, Việt Thắng, Vũ Phong liên tục bị chấn thương khiến sức mạnh đội tuyển giảm hẳn và chúng ta thất bại tại giải đấu vốn được kỳ vọng rất lớn.
Có lẽ, HLV Phan Thanh Hùng không muốn lặp lại điều này và ông đặt niềm tin vào Dylan Kerr. Tất nhiên, đến ngày 3-9, đội tuyển mới tập trung để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2012. Trong 3 tháng luyện quân, người hâm mộ hy vọng đội tuyển sẽ khôi phục được bộ mặt như đã từng vô địch AFF Cup 2008. HLV Phan Thanh Hùng dù không tuyên bố thẳng nhưng ai cũng thấy ông rất muốn duy trì chiến thuật mà ông Calisto đã xây dựng trước đây. Lối đá nhỏ, nhuyễn, tận dụng kỹ thuật cá nhân tạo nên sức mạnh sẽ được phát huy tối đa nếu được chuẩn bị một nền tảng thể lực bài bản. Đó cũng là kỳ vọng của người hâm mộ với HLV Phan Thanh Hùng trong vai trò HLV nội đầu tiên sau nhiều năm dùng thầy ngoại.