Đáp trả án tù trốn thuế "siêu nhân" Ronaldo lập hat-trick, TBN choáng váng

Thứ Bảy, ngày 16/06/2018 06:37 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Báo chí Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin Cristiano Ronaldo đã nhận tội trốn thuế và chính thức nhận án 2 năm tù cùng với 18,8 triệu euro tiền phạt.

Màn trình diễn của Cristiano Ronaldo trước Tây Ban Nha (Bản quyền VTV)

Ronaldo đáp trả vụ trốn thuế

Trước khi trận chiến Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha diễn ra vài tiếng đồng hồ, một đòn giáng mạnh đến tâm lý Ronaldo khi Cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha tuyên bố siêu sao người Bồ đã nhận tội trốn thuế và bị phạt tù hai năm, kèm theo khoản phạt 18,8 triệu euro.

Đáp trả án tù trốn thuế "siêu nhân" Ronaldo lập hat-trick, TBN choáng váng - 1

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ

Đây có thể được xem là một chiêu trò của xứ sở “bò tót” khiến siêu sao Bồ Đào Nha đánh mất tinh thần trước trận đấu quan trọng nhất bảng B gặp Tây Ban Nha tại VCK World Cup 2018.

Nhưng sau khi kết thúc 90 phút tại Sochi, Ronaldo đã đáp trả mạnh mẽ sau vụ trốn thuế với cú hat-trick hoàn hảo. Tất cả giờ chỉ có thể nhắc đến chân sút người Bồ Đào Nha với màn trình diễn có một không hai trong lịch sử.

3 bàn thắng của Ronaldo không chỉ giúp Bồ Đào Nha cầm hòa 3-3 trước "bò tót" mà còn là bức chiến thư không thể tuyệt hơn tới Lionel Messi. Kình địch số một của CR7 trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng Vàng 2018.

Nhận tội trốn thuế, Ronaldo chính thức lĩnh án 2 năm tù

Tờ Marca và El Mundo cho biết siêu sao Cristiano Ronaldo đã nhận phán quyết tội gian lận thuế ngay trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Đáp trả án tù trốn thuế "siêu nhân" Ronaldo lập hat-trick, TBN choáng váng - 2

Ronaldo lĩnh án 2 năm tù treo

Theo đó, Ronaldo sẽ phải nhận án phạt 2 năm tù và nộp phạt 18,8 triệu euro cho cơ quan thuế của Tây Ban Nha. Nguồn tin này cho hay, thủ quân của Bồ Đào Nha đã thừa nhận trốn thuế và chấp nhận án phạt với 4 tội danh trốn thuế về tiền bản quyền hình ảnh trong thời gian gắn bó với Real Madrid.

Tuy nhiên, luật pháp Tây Ban Nha cho phép các công dân được thụ hưởng án treo với lần phạm tội đầu tiên, nên tiền đạo này không phải vào tù. Vì thế, 2 năm tù giam được hạ xuống thành hình thức quản chế (tù treo).

Hồi tháng 6/2017, Ronaldo bị cáo buộc trốn 14,7 triệu euro tiền thuế từ năm 2011-2014. Được biết, Ronaldo đã sử dụng một công ty ma được tạo ra năm 2010 để che giấu cơ quan chức năng khoản tiền thu nhập từ bản quyền hình ảnh.

Báo chí Tây Ban Nha ban đầu tin rằng Ronaldo sẽ nhận tội và nộp phạt giống như Lionel Messi nhằm tránh rắc rối với pháp luật. Tuy nhiên siêu sao người Bồ Đào Nha đã không chấp nhận đầu hàng như tiền đạo của Barca.

Về phần mình, Ronaldo khẳng định bản thân hoàn toàn trong sạch. "Tôi luôn trả những gì tôi phải trả. Tôi làm đúng và sẽ tiếp tục làm như thế," CR7 chia sẻ ở phiên tòa xét xử hồi tháng 7/2017.

Dù vậy, Ronaldo sau khi nghe theo Chủ tịch Perez và siêu cò Jorge Mendes cuối cùng đã nhận tội và chấp nhận nộp phạt với mức tiền đầy đủ gồm khoản thuế còn thiếu thêm cả phần phạt và lãi suất để toàn tâm toàn ý thi đấu tại World Cup 2018.

Nóng cùng mỹ nhân World Cup 15/6: Hot girl mê Ronaldo tin BĐN hạ đẹp TBN

Người Đẹp Vân Anh đặt niềm tin vào Ronaldo và các đồng đội ở đại chiến với TBN.

Chia sẻ
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Cristiano Ronaldo
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN