CK Confed Cup: Tiqui-taca không đáng sợ
Lối chơi tiqui-taca của Barca nói riêng và Tây Ban Nha nói chung vẫn rất đáng sợ.
HLV Del Bosque của ĐT Tây Ban Nha đã mang tới Confed Cup 2013 một đội hình với rất nhiều ngôi sao của Barca. Thậm chí, ở trận đấu với Nigeria tại vòng bảng, Ngài râu kẽm còn bố trí tới 8 cầu thủ của đội chủ sân Nou Camp đá chính. Và đây cũng được coi là cơ sở quan trọng giúp nhà ĐKVĐ Thế giới, thực hiện lối chơi tiqui-taca mang thương hiệu Gã khổng lồ xứ Catalunya trong suốt những năm vừa qua.
Bài học từ Bayern
Thế nhưng, thứ bóng đá tiqui-taca mang phong cách Barca chưa bao giờ được coi là vô đối. Tại vòng bán kết Champions League 2012/13, các cầu thủ Bayern đã “dạy” cho đội chủ sân Nou Camp một bài học về bóng đá. Đến thời điểm hiện tại, thất bại 0-7 sau 2 lượt trận trước Hùm xám vẫn được coi là nỗi đau với NHM Gã khồng lồ xứ Catalunya.
Các ngôi sao của Brazil trong màu áo Bayern
Ở 2 cuộc đối đầu đó, hàng tiền vệ với những Xavi, Iniesta, Busquets… của Barca đã hoàn toàn bị lu mờ trước bộ đôi Schweinsteiger, Javi Martinez và sau đó là Luis Gustavo bên phía Hùm xám. Những tiền vệ đánh chặn của đội bóng Đức gây khó khăn rất nhiều cho lối chơi kỹ thuật của người Tây Ban Nha. Thậm chí, ở những tình huống tranh chấp tay đôi, phần thắng hoàn toàn nghiêng về phía Bayern. Trong thế trận mà Busquets thường xuyên phải hỗ trợ phòng ngự, chống các tình huống phản công, lối chơi tiqui-taca nơi tuyến giữa của Barca đã thiếu đi một cầu thủ có khả năng phân phối bóng cho Xavi và Iniesta thực hiện những tình huống ban bật.
Chưa hết, chính sự xuất sắc của hàng tiền vệ, cùng khả năng hỗ trợ phòng ngự từ tuyến trên của Bayern đã khiến tiqui-taca trở nên yếu đuối. Ở trận lượt đi, nhà ĐKVĐ bóng đá Đức đã khiến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Messi, chỉ còn là cái bóng của chính mình. Chân sút người Argentina lạc lõng trên hàng tấn công của Barca và hầu như không có sự liên kết với những Xavi hay Iniesta. Còn ở trận lượt về, khi mà lối chơi tiqui-taca vẫn chưa thể phát huy được bản sắc, cùng với đó là một kết cục đã biết trước, rõ ràng việc Barca không mạo hiểm tung Messi vào sân (Messi cũng đang gặp vấn đề với chấn thương) là điều dễ hiểu. Bởi đơn giản, việc có hay không ngôi sao người Argentina trên sân cũng chẳng thể thay đổi được kết quả trận đấu này.
Hulk và Neymar không hề thua kém Robben, Ribery
Chính vì thế, để có thể hóa giải lối chơi tiqui-taca đang giúp ĐT Tây Ban Nha (thành phần chủ yếu là các ngôi sao của Barca) làm mưa làm gió tại Confed Cup 2013 với tổng cộng 15 bàn thắng và 1 bàn thua hiện nay, rõ ràng Brazil cần phải học tập Bayern. Đặc biệt, trong tay HLV Felipe Scolari hiện nay đang có những tiền vệ trung tâm tài hoa với Luis Gustavo, ngôi sao góp phần không nhỏ ở chiến thắng 7-0 trước Barca của Bayern, Paulinho đang có phong độ rất cao, hay một Hernanes tinh quái đang chơi bóng cho Lazio.
Và “thành quả” của Italia
Thực tế, xét về yếu tố con người, ĐT Brazil hiện nay không hề thua kém Bayern, thậm chí có đôi phần còn nhỉnh hơn. Trong vai trò tiền vệ trung tâm, HLV Scolari sở hữu những tài năng đủ khả năng phá vỡ lối chơi tiqui-taca giống các ngôi sao đánh chặn của Hùm xám. Trong khi đó, đôi cánh Neymar – Hulk hiện nay cũng đủ sức công phá giống cặp Robben – Ribery bên phía đội bóng Đức. Ngoài ra, những Oscar, Fred, Jo… cũng có phần tương tự như Muller, Mandzukic, hay Gomez…
Còn ở hệ thống phòng ngự, bộ tứ Alves, Thiago Silva, David Luiz và Marcelo (chưa kể Dante khoác áo Bayern) đang cho thấy sự vượt trội so với tấm lá chắn trước khung thành Manuel Neuer bên phía Hùm xám. Sự thua kém dễ nhận thấy nhất trong đội hình của Brazil so với Bayern có chẳng chỉ là thủ thành Julio Cesar. Mặc dù vậy, kể từ đầu giải, ngôi sao gác đền đang chơi bóng tại QPR cũng đang thể hiện phong độ rất cao giống khoảng thời gian đỉnh cao còn khoác áo Inter.
Italia cũng phần nào hóa giải được tiqui-taca
Nhưng để vượt qua Tây Ban Nha, HLV Scolari không nên chỉ nhìn vào chiến thắng của Bayern trước Barca. Vị thuyền trưởng của đội bóng áo Vàng xanh cần phải có sự tổng hợp giữa rất nhiều yếu tố. Trong số đó, lợi thế sân nhà cùng điều kiện khí hậu khắc nghiệt và đặc biệt là màn trình diễn của ĐT Italia trước Bò tót tại vòng bán kết sẽ là những yếu tố không thể bỏ qua. Các cầu thủ áo Thiên thanh của HLV Prandelli đã trải qua 45 phút thi đấu của hiệp 2 với Tây Ban Nha khiến rất nhiều người ngỡ ngàng. Trong sơ đồ 5 tiền vệ, Italia cầm bóng tới 61% trước những Xavi, Iniesta và Busquets… Đây là điều rất hiếm khi xảy ra trong nhiều năm trở lại đây.
Thế nên, với rất nhiều yếu tố thuận lợi hiện nay, việc Brazil đánh bại Tây Ban Nha ở trận chung kết để giành chức vô địch Confed Cup 2013 cũng không phải điều quá bất ngờ.