"Vô tư" để con mặc duy nhất chiếc tã giữa trời 0 độ C, bà mẹ gây phẫn nộ với người xung quanh

Đoạn video ghi lại cảnh 2 mẹ con trong 1 siêu thị, tuy nhiên cậu con trai khoảng 1 tuổi chỉ mặc duy nhất chiếc tã lót khiến cơ thể không ngừng run rẩy, răng va vào nhau lập cập khi ngồi trong xe đẩy hàng.

Tờ Dailymail mới đây đã đăng tải một đoạn video ghi lại câu chuyện gây phẫn nộ xảy ra tại Mississippi, Hoa Kỳ. Cụ thể, đoạn video đã quay lại hình ảnh một khách hàng nữ cùng con trai của cô mua sắm trong cửa hàng Walmart.

Cậu bé co ro khi chỉ được mẹ mặc cho một chiếc tã trong thời tiết lạnh giá.

Cậu bé co ro khi chỉ được mẹ mặc cho một chiếc tã trong thời tiết lạnh giá.

Tuy nhiên, bà mẹ này đã ngay tức gây chú ý khi để cho con trai khoảng hơn 1 tuổi của mình chỉ mặc một chiếc quần tã, không mặc áo, đi tất, đi giày trong thời tiết khoảng 0 độ C vô cùng lạnh giá. Do quá lạnh, cậu bé được cho là không ngừng run rẩy, răng va vào nhau lập cập khi ngồi trong xe đẩy hàng còn người mẹ vẫn thoải mái đi mua sắm xung quanh mà không hề quan tâm đến con mình.

Ngay khi chứng kiến cảnh tượng này, một người khách tại siêu thị đã không ngần ngại khoác chiếc áo của mình cho cậu bé để giữ ấm. Felicia Nicole, một nhân viên siêu thị, đã cùng nhiều khách hàng khác yêu cầu người mẹ giữ ấm cho con mình. Nhưng thay vì lo lắng, mẹ của đứa trẻ lại đáp lại với nhiều lời thách thức đáp trả và nhanh chóng đẩy con đi đến quầy hàng khác.

Người mẹ tập trung bấm điện thoại trong lúc người tốt bụng mặc quần áo giữ ấm cho đứa trẻ.

Người mẹ tập trung bấm điện thoại trong lúc người tốt bụng mặc quần áo giữ ấm cho đứa trẻ.

Sau đó, một đoạn video khác cũng cho thấy hành động ấm áp của một người phụ nữ tốt bụng trong siêu thị đang mặc cho cậu bé một chiếc áo dài tay và quần dài mà cô mua cho cậu bé. Đáng chú ý, khi người khác đang giúp con mình giữ ấm, người mẹ của cậu bé lại tiếp tục gây phẫn nộ khi không có bất kỳ lời cảm ơn nào dành cho người phụ nữ tốt bụng và chỉ tập trung bấm điện thoại.

Nữ nhân viên Felicia tại siêu thị sau đó đã đăng tải một video lên TikTok của cô và xác nhận rằng cô đã gọi cảnh sát và báo cáo hành vi của người mẹ này.

Người mẹ có thái độ không hợp tác với những người xung quanh.

Người mẹ có thái độ không hợp tác với những người xung quanh.

Felicia cho biết chỉ vài giờ sau khi cô đăng các đoạn video ghi lại câu chuyện gây phẫn nộ này, người quản lý của cô đã gọi điện yêu cầu cô gỡ chúng xuống. Sau đó, cô ấy đã bị sa thải.

''Tôi đã tự mình ghi lại đoạn video vì lợi ích của trẻ em. Lúc đó tôi không nghĩ đến hậu quả. mà chỉ tôi tập trung vào đứa trẻ tội nghiệp vô tội đó cũng như tìm kiếm sự giúp đỡ cho nó. Bây giờ tôi thất nghiệp vì tôi chỉ cố gắng giúp đỡ và cứu mạng đứa bé đó sao?" - Felicia nói. Câu chuyện đã gây nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Trước đó, theo Miami Herald, vào tháng 10/2023, một bà mẹ tại Mỹ đã đã bị cáo buộc khi bỏ lại con gái 7 tuổi trong xe ô tô tắt máy để vào quán bar đến 3h sáng. Mãi vài tiếng sau, người mẹ mới xuất hiện trở lại trong trạng thái "người đầy bụi bẩn, lắc lư khi di chuyển và… mất giày". Cảnh sát cho biết cô này cũng có "kiểu nói lắp bắp và chuyển động cơ thể như kiểu đang dùng chất kích thích". Giới chức cho biết bà mẹ bị buộc tội bỏ bê trẻ em nhưng không gây tổn hại nghiêm trọng và cô bé đã được Bộ Trẻ em và Gia đình Florida quản lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Dù 2 con bà có việc làm nhưng từ chối dọn ra ở riêng và không đóng góp cho gia đình dưới bất kỳ hình thức nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Linh (T/h) ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN