Nam thanh niên nổ súng tự sát vì người yêu... bỏ

Sự kiện: Tin pháp luật

Một nam thanh niên được phát hiện tử vong sau tiếng súng nổ. Được biết, nam thanh niên dùng súng tự sát vì người yêu rời bỏ tới nơi khác làm việc.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 16.6 tại địa bàn ở thôn Thụy, xã Phú Thị, Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Người xấu số là anh L.TV. (30 tuổi), ở Cẩm Khê, Phú Thọ. Được biết, anh V. có quan hệ tình cảm với chị H.K.L. (quê ở Thái Bình). Hai người cùng ở trong khu nhà trọ tại thôn Thụy. Chiều 15.6, chị L. ra Quảng Ninh tìm việc khiến anh V. buồn chán. Đêm cùng ngày, anh V. mời bạn tới nhà trọ của mình để tâm sự, giải sầu. 

Nam thanh niên nổ súng tự sát vì người yêu... bỏ - 1

Nơi anh V. tự sát bằng súng.

Anh V. cùng hai người bạn uống rượu đến khoảng 3h ngày 16.6 thì đột nhiên dắt xe đạp bỏ đi khỏi dãy trọ. Gần một tiếng sau, không thấy anh V. về nên hai bạn nhậu đi tìm. Họ thấy anh V. đang ngồi giữa cánh đồng. Hai người bạn đã khuyên can anh này về nhà. Tuy nhiên, anh V. không nghe lời mà còn rút súng kíp (loại súng tự chế) ra dọa bạn và bắn chỉ thiên.

Quá hoảng sợ, hai người bạn bỏ về phòng. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ nghe tiếng súng nổ và quay lại thì thấy anh V. nằm gục trên vũng máu.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Công an viên xã Phú Thị cho biết: Khoảng 3h30 rạng sáng 16.6, Công an xã Phú Thị nhận được tin báo, anh V. dùng súng tự chế để tự sát ở khu vực cánh đồng thôn Thụy.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã xuống hiện trường và kịp thời thông báo Công an huyện Gia Lâm tiếp tục làm rõ.

Ông Kiên cũng cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên bước đầu được xác định do người yêu anh V. rời bỏ về Quảng Ninh làm ăn sinh sống.

Được biết, anh V. đã có gia đình và hai con trai nhưng nay đã ly thân với vợ. Cuối năm 2014, anh xuống Hà Nội làm công nhân và quen biết, nảy sinh tình cảm yêu đương với chị L. Sau thời gian yêu nhau, hai người chuyển về ở khu nhà trọ ở thôn Thụy.

Tuy nhiên, vì muốn có công việc mới ở Quảng Ninh nên chị L. đã rời khỏi xóm trọ dù anh nhiều lần khuyên can. Anh V. buồn chán nên dẫn đến hành động đau lòng trên.

Hiện cơ quan chức năng đã ban giao thi thể anh V. cho gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN