Khóa chặt cửa nhà rồi giết vợ dã man

Vô cớ lấy dao chém liên tiếp 7 nhát làm vợ gục chết tại chỗ, Nguyễn Văn Bính (52 tuổi, ở Hải Phòng) ra ngồi trước cửa nhà đợi con về. Khi cậu con trai về đến nhà, Bính bình thản bảo: "Tao đã giết mẹ mày rồi, có gì thông cảm cho bố".

Rạng sáng ngày 13/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bính (SN 1960, trú ở tổ dân phố Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào đêm ngày 12/9, tại nhà Bính ở tổ dân phố Bạch Đằng đã xảy ra 1 vụ trọng án. Nạn nhân là bà Bùi Thị Cài (SN 1961) đã bị chính chồng mình Nguyễn Văn Bính dùng dao chém nhiều nhát, làm tử vong tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 12/9, sau bữa cơm tối và khi trong nhà chỉ còn lại 2 vợ chồng, Nguyễn Văn Bính đã khóa chặt cổng, cửa nhà rồi xuống bếp lấy dao bất ngờ chém liên tiếp vào người vợ là bà Bùi Thị Cài.

Bị chém liên tiếp 7 nhát, trong đó có nhát dao chí mạng vào đầu, bà Cài gục xuống chết ngay tại chỗ. Sau khi sát hại dã man bà Cài, Bính đã bế vợ đặt nằm trên giường, đắp chăn ngay ngắn và ra trước cửa nhà ngồi đợi con trai về.

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 13/9, khi thấy con trai là anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1980) đi chơi về đến nhà, Bính bình thản nói với con: "Tao đã giết mẹ mày rồi, có gì thông cảm cho bố".

Cơ quan công an đã tới hiện trường và bắt Nguyễn Văn Bính ngay sau khi nhận được tin báo về vụ trọng án.

Được biết, ông Nguyễn Văn Bính có tiền sử về bệnh tâm thần. Thời gian gần đây, gia đình đã 4 lần đưa ông Bính vào điều trị ở bệnh viện tâm thần Hải Phòng. Vài ngày trước khi xuống tay sát hại vợ, ông Bính có biểu hiện không bình thường như cứ ăn cơm xong lại ngồi nghêu ngao hát karaoke ở nhà hay nửa đêm thức dậy rồi ra sân chửi bới ầm ĩ...

Hiện Công an huyện Thủy Nguyên đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ trọng án, trong đó có việc tiến hành giám định tâm thần đối với với hung thủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN