HN: 2 nhóm côn đồ đấu súng giữa ban ngày

Khoảng 8h50 ngày 6/11, tại đường thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xảy ra vụ bắn súng đạn hoa cải giữa hai nhóm côn đồ.

Khoảng 8h50 ngày 6/11, tại khu vực thôn Lập Trí (Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) xuất hiện xe ô tô bán tải BKS 29C-106.24 do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1977, ở tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển.

Trên xe có 4 người, gồm: Tần Xuân Thái (SN 1978, huyện Mê Linh); Ngô Văn Long (SN 1987, thị xã Phúc Yên); Đỗ Tiến Sơn (SN 1982, huyện Mê Linh); Hà Văn Thành (SN 1977, thị xã Xuân Hoà).

Khi nhóm này đi từ khu khai thác đất Lập Đinh đến khu Gốc Đa thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn thì bất ngờ có nhóm 6 đối tượng đi 3 xe mô tô vượt lên chặn đầu xe, dùng súng bắn đạn hoa cải bắn vào bánh xe ô tô. Do có nhiều người dân tập trung, 2 nhóm đối tượng trên bỏ chạy. Ngô Văn Long và Trần Xuân Thái là người ngồi trên xe ô tô cầm theo 1 khẩu súng colt quay Trung Quốc, đã bị một số người dân bắt giữ. Hậu quả của vụ việc là 2 người đã bị thương nặng.

Ngày sau khi nhận được tin báo, lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an huyện Sóc Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu 2 vỏ đạn ghém, 1 khẩu súng colt quay Trung Quốc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định: Do có mâu thuẫn tranh chấp trong khu vực khai thác và vận chuyển đất đồi tại Lập Đinh thuộc xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, hai nhóm đã bắn nhau tại mỏ đất. Sau đó, hai nhóm truy đuổi nhau đến đường liên thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn. Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đang cùng Công an huyện Sóc Sơn điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Anh (Giáodục.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN