Dùng dao lam sát hại gái mại dâm khi "vui vẻ"

Trong lúc quan hệ, nạn nhân không để ý, Cành đã dùng lưỡi lam cắt nhiều nhát vào cổ cô gái.

Ngày 30/8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Hồ Hữu Cành, 26 tuổi, nguyên nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia chi nhánh Bình Dương.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/3 Cành lái môtô không biển số từ Bình Dương về Vĩnh Long tìm người quen. Xe không biển số nên Cành bị Công an Vĩnh Long tạm giữ.

Dùng dao lam sát hại gái mại dâm khi "vui vẻ" - 1

Bị cáo Cành tại tòa - Ảnh: Minh Tâm.

Do hết tiền tiêu xài, Cành nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bán lấy tiền. Cành thuê xe ôm qua Cần Thơ rồi nhờ xe ôm tìm khách sạn, gái mại dâm để “vui vẻ”. Trong lúc quan hệ, nạn nhân không để ý, Cành đã dùng lưỡi lam cắt nhiều nhát vào cổ cô gái. Mặc dù nạn nhân nài nỉ, van xin nhưng Cành vẫn lấy gối đè lên mặt cho đến khi ngạt thở.

Sau khi nạn nhân chết, Cành cướp điện thoại di động đem bán được 70.000 đồng, lấy đó làm chi phí về An Giang lẩn trốn. Ba ngày sau, Cành đến Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Tòa tuyên phạt tử hình bị cáo Cành về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình, đồng thời buộc Cành phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 80 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Tâm (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN