Dùng súng bắn vào mặt vợ vì... đi chợ về muộn

Do bực tức việc chị Tuyết đi chợ về trễ, Ngọc đã dùng súng bắn vào mặt vợ khiến nạn nhân bị thương nặng phải đi cấp cứu, thương tích 15%. Sau khi gây án, Ngọc đã bỏ trốn vào rừng làm thuê nhưng sau đó vẫn bị công an bắt giữ.

Dùng súng bắn vào mặt vợ vì... đi chợ về muộn - 1

Bị cáo Ngọc tại phiên tòa.

Ngày 22/1, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Trương Văn Ngọc (43 tuổi, ngụ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 7 năm 6 tháng tù giam về tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Trước đó, vì mâu thuẫn nhỏ, Ngọc dùng súng rulô bắn trượt mặt vợ hờ gây chấn động thành phố Tam Kỳ. Rất may nạn nhân đã thoát chết.

Theo cáo trạng, Ngọc làm nghề đòi nợ thuê và đã có một đời vợ. Tháng 11/2011 Ngọc sống như vợ chồng  với chị  Huỳnh Thị Hồng Tuyết (44 tuổi, quê TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Tháng 2/2014, đôi nhân tình về quê chị Tuyết ăn giỗ. Ngọc mang theo khẩu súng rulô tự chế. Sáng 11/3/2014,  tại số nhà 25 Trần Dư (Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) do bực tức việc chị Tuyết đi chợ về trễ, Ngọc đã dùng súng bắn vào vùng mặt chị Tuyết, khiến chị bị thương nặng phải đi cấp cứu, thương tích 15%.

Sau khi gây án, Ngọc đưa vợ đi cấp cứu tại bệnh viện, vứt súng rồi bỏ trốn vào rừng làm thuê. Gần một năm sau, Ngọc bị Công an Quảng Nam bắt giữ.

Tại phiên tòa, Ngọc thừa nhận hành vi của mình và tỏ ra ăn năn hối hận. Tuy nhiên Ngọc cho rằng chỉ chĩa súng vào mặt để dọa không cố tình bắn chị Tuyết. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm và có tính chất côn đồ, đủ cấu thành vào tội “giết người”, việc chị Tuyết thoát chết là hết sức may mắn cho bị cáo.

 Dùng súng bắn vào mặt vợ vì... đi chợ về muộn - 2

Ngọc và con gái với người vợ cả đã ly hôn sau giờ tuyên án.

Đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam đề nghị Tòa án tuyên phạt Ngọc từ 6 – 7 năm tù về tội “Giết người”, 6 – 12 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Ngọc cho rằng mức án VKSND đề nghị truy tố là quá nặng, đề nghị tòa áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, tuyên án mức thấp nhất.

Ý kiến của luật sư lập tức bị Đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam phản bác. Sau khi nghị án, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Trương Văn Ngọc 7 năm tù về tội “Giết người”, 6 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng mức án là 7 năm 6 tháng tù giam tính từ ngày Ngọc bị bắt tạm giam 22/2/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thành (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN