Cướp gặp đặc nhiệm hình sự

Phát hiện bên trong chiếc túi xách của chị Lĩnh có 30 triệu, tên Tín ra tay cướp giật giữa phố, nhưng bị nạn nhân giằng lại. Lúc này hình sự đặc nhiệm xuất hiện tóm cổ tên cướp.

Ngày 8/4 Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an Q.3, TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố tên Phạm Hữu Tín (SN 1988, ngụ P. Tân Quý, Q. Tân Phú) về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng ngày 5/4, Tín ngồi sau xe máy Exciter biển số 54Y4 – 7928 do một thanh niên (hiện chưa rõ lai lịch) điều khiển.

Khi đi đến trước số nhà 223 đường Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, bọn chúng phát hiện chị Trần Thị Lĩnh (SN 1975, ngụ tại tỉnh Quảng Bình) ngồi trên xe máy biển số 63V9 – 8742 do một người bạn chở, ôm chiếc túi xách (bên trong có 30 triệu đồng).

Phát hiện mồi ngon, tên cầm tài chở tên Tín đi cùng chiều, vọt lên áp sát xe chị Lĩnh rồi tên Tín ra chạy giật chiếc túi. Khi bị cướp giật, chị Lĩnh dùng hai tay giằng lại chiếc túi, đồng thời truy hô “cướp, cướp”.

Giữa lúc hai bên đang giằng co nhau chiếc túi thì cả hai xe ngã xuống đường. Ngay lập tức, trinh sát hình sự đặc nhiệm công an Q.3 có mặt tóm cổ tên Tín. Thấy tên Tín bị công an tóm cổ, tên cầm tài quăng xe chạy thoát.

Tại cơ quan công an tên Tín đã thừa nhận hành vi cướp giật trên. Hiện công an Q.3 đang mở rộng điều tra, truy tìm tên cầm tài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Oanh (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN