Cha pha sữa cho con bằng thuốc trừ sâu

Thấy con khóc vì đói bụng, bố bất ngờ lấy thuốc rầy pha với sữa cho con uống.

Sáng 26/5, nguồn tin từ BV Nhi đồng tỉnh Đồng Nai xác nhận: Cháu Lương Đức Thịnh (16 tháng tuổi) được đưa vào bệnh viện cấp cứu chiều tối hôm trước đã không qua khỏi.

Cùng thời điểm này, cơ quan CSĐT công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ Lương Ngọc Quân (ngụ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) để làm rõ về cái chết của cháu Thịnh (con ruột của Quân).

Theo thông tin ban đầu từ người nhà của nạn nhân: Khoảng 18h ngày 25/5, giữa Quân và vợ là Bùi Thị Thu Thủy xảy ra cãi vã. Lúc này thấy con là cháu Thịnh khóc vì đói bụng thì bất ngờ Quân đã lấy thuốc rầy pha với sữa cho con uống.

Khi vừa dứt bình sữa, cháu bé bị sùi bọt mép, co giật…

Ngay lập tức vợ Quân cùng người thân đưa cháu Thịnh vào bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Sau đó cháu được chuyển về BV Nhi đồng Đồng Nai và tử vong vào đêm cùng ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN