Bị đánh, "ma men" giết ông hàng xóm 79 tuổi

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngồi nhậu tại nhà xong, bị hàng xóm sang gây gỗ về chuyện nghi ngờ lấy cắp tiền rồi đánh té ngã, ông Chinh tức giận vào lấy dao đâm chết người này.

Ngày 11-12, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chinh (61 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) 17 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân là ông Nguyễn Châu Thành (79 tuổi), ngụ cùng địa phương với bị cáo Chinh.

Bị đánh, "ma men" giết ông hàng xóm 79 tuổi - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Chinh trả lời thẩm vấn của HĐXX

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 7-6, ông Thành mang mồi nhậu và rượu đến nhà một người quen để nhậu. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Thành đến nhà của ông Chinh để hỏi về việc Chinh nghi ông trộm 3,2 triệu đồng.

Tới nơi, ông Thành cầm cây đánh làm ông Chinh té ngã. Cũng đang say xỉn, ông Chinh chạy vào nhà lấy dao đuổi theo đâm chết ông Thành. Gây án xong, ông Chinh bỏ trốn nhưng bị bắt sau đó ít giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huynh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN