Bắt người làm thuê trộm 12.000 mét vải

Qua camera cung cấp hình ảnh, chủ cửa hàng vải trên địa bàn quận 5 (TP.HCM) đã bắt quả tang nhân viên của mình “ăn” hơn 12.000 mét vải.

Vài tháng trở lại đây, ông An – chủ cửa hàng vải phát hiện cửa hàng bỗng “hụt” một số lượng lớn vải nên gặp Oanh (nhân viên làm thuê) để hỏi chuyện. Khi gặp ông An, Oanh một mực phủ nhận việc trộm vải, đồng thời khẳng định không hề hay biết cửa hàng bị mất trộm.

Sau đó, ông An bí mật gắn camera theo dõi trong cửa hàng. Đến ngày 14/3 vừa qua, khi mở camera, ông An phát hiện Oanh lấy trộm vải nên yêu cầu nhân viên này trả lại nếu không sẽ báo công an nhưng Oanh không trả lại hàng hóa mà bỏ trốn.

Bức xúc trước sự việc trộm vải táo tợn của nữ nhân viên, ông An đến trụ sở Công an quận 5 trình báo. Qua quá trình truy xét, cơ quan điều tra phát hiện một người đàn ông trạc tuổi 30 mời chào bán vải ở chợ Hòa Bình, nghi là đồng phạm của Oanh nên mời về trụ sở làm việc.

Bắt người làm thuê trộm 12.000 mét vải - 1

Số vải Oanh trộm được nhưng chưa kịp tiêu thụ

Lấy lời khai nhanh của đối tượng này, Công an quận 5 lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hồng Oanh khi "nữ quái" này đang tá túc tại ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Khám xét nhà đối tượng, công an thu giữ hơn 12.000 mét vải chưa kịp tiêu thụ.

Tại trụ sở công an, Oanh khai nhận lấy trộm số vải nói trên ở tiệm vải ông An từ trước Tết Nguyên đán đến nay. Số vải trộm được Oanh đem đi bán cho những cửa hàng trên các địa bàn TP.HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN