Trực tiếp tin nóng World Cup 20/6: "Nam thần" Iceland bỗng nổi tiếng sau 30 phút

Thứ Tư, ngày 20/06/2018 04:20 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Rurik Gislason - tiền vệ của đội tuyển đến từ xứ sở băng đảo bổng nổi tiếng chỉ sau 30 phút thi đấu trong trận gặp Argentina.

Tiền vệ Iceland bỗng nổi tiếng sau 30 phút

Trước khi trận đấu giữa Iceland và Argentina ở World Cup 2018 diễn ra, rất ít người hâm mộ biết đến cái tên Rurik Gislason - tiền vệ của đội tuyển đến từ xứ sở băng đảo. Thế nhưng, hiện tại anh đã lọt vào top những cầu thủ được "săn đón" nhất mùa hè này dù không hẳn xuất phát từ chuyên môn.

Với việc được "ưu tiên sóng" khi lên hình nhiều hơn các đồng đội tại thời điểm được tung vào sân, Rurik Gislason đã ngay lập tức gây xôn xao trên các cộng đồng mạng. Vẻ điển trai của cầu thủ dự bị này ngày càng được lan toả và thật bất ngờ khi chỉ sau vài ngày, con số người theo dõi trên Instagram của Rurik Gislason đã tăng vọt từ 40.000 lên hơn 456.000 ở thời điểm hiện tại.

Trực tiếp tin nóng World Cup 20/6: "Nam thần" Iceland bỗng nổi tiếng sau 30 phút - 1

Rurik Gislason

Sao Mexico nhận tin “sét đánh”

Theo tiết lộ của Carlos Vela, chỉ 1 ngày sau chiến thắng lịch sử trước “gã khổng lồ” Đức tại lượt trận đầu tiên ở bảng F, World Cup 2018, anh đã được người thân gọi điện thông báo rằng ông nội đã qua đời. Theo tờ La Times, dù đã nhận tin rất buồn, nhưng Carlos Vela sẽ không trở lại quê hương để dự đám tang của ông nội. Thay vào đó, anh sẽ nỗ lực hết sức để giúp Mexico tiến sâu hơn tại World Cup 2018 và xem đó là món quà cuối cùng mà mình có thể gửi tặng người ông đáng kính vừa qua đời.

HLV Iran mơ “thuốc tiên” hạ Tây Ban Nha

HLV Carlos Queiroz thậm chí nói đùa rằng Iran phải cần đến “thuốc tiên” để hạ gục Tây Ban Nha và ông sẵn sàng chi ra 1 triệu USD mua phương thuốc này. Ông nói: “Tây Ban Nha đang có những siêu cầu thủ. Vì thế, nếu có phương thuốc thần để hạ gục họ, tôi sẵn sàng bỏ ra 1 triệu USD mua nó cho dù chúng tôi có thể gặp rắc rối về tài chính. Tuy nhiên, điều quan trọng là Iran cần giữ sự tập trung vào chính mình. Chúng tôi đang rất tự tin và lạc quan. Mọi thứ đều xảy ra trong bóng đá, miễn là bạn nỗ lực hết mình”.

Robbie Williams lần đầu lên tiếng về sự cố “ngón tay thối”

Theo ngôi sao người Anh, hành động giơ ngón tay lên mang ý nghĩa báo hiệu, còn một phút nữa trận đấu mở màn World Cup bắt đầu.

 “Tôi đã chịu nhiều áp lực vì chỉ còn một phút nữa và tôi không biết xoay sở thế nào trong nửa phút nữa. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản là đếm ngược trong một phút”. giọng ca 44 tuổi nói. Không có gì xuất hiện trong đầu tôi lúc đó. Thể xác và tâm hồn tôi như bị chia tách. Sau đó, điều gì đó đã xảy ra và 5 phút sau tôi mới tự hỏi: ‘Mình đã làm điều gì đó phải không?’”. Robbie phân trần.

HLV Ai Cập đổ lỗi cho chấn thương của Salah

HLV Hector Cuper cho rằng Ai Cập không gặp may khi Salah dính chấn thương ngay trước thềm giải đấu và không kịp hồi phục. “Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của Salah. Và các bạn sẽ không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy đạt phong độ, trạng thái tốt nhất. Tất nhiên phía sau cầu thủ xuất sắc vẫn là cả đội bóng. Tôi tự hào vì đội tuyển Ai Cập. Rõ ràng bây giờ chúng tôi không còn khả năng tự quyết, nhưng các bạn đừng quên đây là đội tuyển đã nỗ lực hết mình để trở lại World Cup sau 28 năm vắng bóng”.

Hành động đẹp của CĐV Senagal và Nhật Bản

Các CĐV của “Những chú sư tử non” Senegal và “Những chiến binh Samurai xanh” Nhật Bản vừa để lại hình ảnh cực kỳ đẹp và ý nghĩa tại Nga. Họ ở lại sau trận đấu và thu dọn rác xung quanh chỗ ngồi của mình. Cả Senagal và Nhật Bản đều bất ngờ giành chiến thắng trong lượt đấu đầu tiên. Đại diện tới từ châu Phi vượt qua “Đại bàng trắng” Ba Lan trong khi các cầu thủ tới từ xứ “Phù tang” thắng Colombia.

Lahm bênh vực Joachim Low

Đức gây thất vọng lớn khi để thua Mexico trong ngày ra quân. Rất nhiều mũi dùi chỉ trích hướng về HLV Joachim Low về những quyết định chọn người thi đấu tại World Cup 2018. Tuy nhiên, cựu đội trưởng của tuyển Đức, Philipp Lahm vẫn đứng ra bênh vực vị “thuyền trưởng” cá tính.

“Tôi nghĩ mọi người không nên phán xét quyết định của Low. Hãy nhìn vào Confed Cup 2017, chúng tôi đã vô địch với rất nhiều cầu thủ trẻ. Bạn cần đặt niềm tin và HLV và BHL trong những giải đấu lớn như World Cup”.

Fernando Santos “phát cáu” vì Ronaldo

HLV của đội tuyển Bồ Đào Nha khá bực mình khi các phóng viên liên tục đặt câu hỏi về khả năng Ronaldo phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup năm nay. “Bóng đá là một môn thể thao tập thể và Bồ Đào Nha không chỉ có Ronaldo. Cậu ấy là một trong 23 cầu thủ tôi có tại World Cup 2018. Tất nhiên, tôi hy vọng Ronaldo sẽ tốt nhưng cậu ấy không thể một mình giành chiến thắng mà đó là thành tích của toàn đội”.

Dân Tokyo ít xem World Cup nhất Nhật Bản

Theo thống kê của đài NHK, đơn vị có bản quyền World Cup 2018 tại Nhật cho biết, chỉ có khoảng 37% số lượng người xem truyền hình tại Tokyo theo dõi trận đấu giữa Nhật Bản và Colombia ngày hôm qua. Con số này thấp hơn rất nhiều so với số lượng trung bình trên toàn nước nhất (45%). Thống kê này cũng cho biết, số lượng người xem tăng vọt ở khoảng 15 phút cuối trận (trung bình trên 50%).

Ronaldo cười híp mắt, mơ "xé lưới" Morocco

Ronaldo đã có khởi đầu mỹ mãn tại World Cup 2018 với 3 bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha. Dù chừng đó chưa đủ giúp Bồ Đào Nha có 3 điểm nhưng vẫn duy trì thế so kè với "La Roja". Hai trận đấu còn lại, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ dùng hai đối thủ Morocco và Iran để phân định ngôi đầu.

Trực tiếp tin nóng World Cup 20/6: "Nam thần" Iceland bỗng nổi tiếng sau 30 phút - 2

Trực tiếp tin nóng World Cup 20/6: "Nam thần" Iceland bỗng nổi tiếng sau 30 phút - 3

Ronaldo cười rất tươi suốt buổi tập

Bồ Đào Nha sẽ đối đầu Morocco (19h, 20/6) ở lượt trận thứ 2 và toàn đội đang ráo riết tập luyện. Ronaldo tỏ ra vô cùng thoải mái. Anh luôn cười rất tươi và có được tinh thần tốt nhất. Trước đối thủ dưới cơ, chắc chắn CR7 đặt mục tiêu có thêm không chỉ 1 bàn thắng. Ronaldo đã bị Cheryshev bắt kịp trong cuộc đua vua phá lưới, thêm vào đó nhiều ngôi sao như Kane, Lukaku, Diego Costa cũng đã có 2 lần lập công.

Hazard hết lời khen Lukaku

Lukaku là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Bỉ trước Panama. Dù hiệp 1 chơi mờ nhạt nhưng tiền đạo số 9 lập cú đúp sau giờ nghỉ. Chứng kiến phong độ đó, đội trưởng Hazard không ngần ngại đưa đồng đội lên mây: "Chúng tôi luôn cần Lukaku để giải quyết khó khăn. Anh ấy đã làm tốt nhiệm vụ ở trận ra quân. Chúng tôi đã bàn bạc khá nhiều trong giờ nghỉ để giúp Lukaku có điều kiện dứt điểm tốt nhất. Lukaku sẽ là niềm hy vọng của Bỉ ở World Cup 2018".

Đội tuyển Anh thư giãn trong bể bơi

Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Tunisia, đội tuyển Anh đã có màn xả hơi trong bể bơi. Các ngôi sao xứ sương mù gây chú ý khi mỗi người sở hữu một chiếc phao bơi ngộ nghĩnh.

Trực tiếp tin nóng World Cup 20/6: "Nam thần" Iceland bỗng nổi tiếng sau 30 phút - 4

Các ngôi sao tuyển Anh nghịch ngợm trong bể bơi

Ozil bị huyền thoại Đức chỉ trích thậm tệ

Dư âm của trận thua sốc của nhà vô địch Đức chưa lắng xuống, thậm chí ngày càng dữ dội hơn. Trong bài phát biểu mới nhất, Lothar Matthaus không ngần ngại mắng thẳng mặt Ozil. Huyền thoại này cho rằng Ozil không còn đủ đẳng cấp thi đấu cho ĐTQG từ 2 năm nay: "Low mặc định Ozil đá chính là sai lầm. Anh ta không còn phù hợp. Ozil thi đấu không có nhiệt huyết, không đam mê và không có trái tim của một chiến binh".

Hậu vệ Colombia nhận thẻ đỏ cùng 2 kỷ lục buồn

Colombia đã thua sốc Nhật Bản, nguyên nhân chính là tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Carlos Sanchez đầu trận. Hậu vệ Colombia bị truất quyền thi đấu khi trận đấu trôi qua được 2 phút 56 giây. Sanchez là cầu thủ đầu tiên tại World Cup 2018 nhận thẻ đỏ và đây cũng là thẻ đỏ nhanh thứ 2 lịch sử giải đấu, sau trường hợp của Jose Batista năm 1986 (54 giây).

Vua phá lưới World Cup 2018
Theo bạn ai sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018?

World Cup: Neymar bỏ tập giữa chừng, Brazil & PSG giật mình thon thót

ĐT Brazil đã nhận tin không vui ở buổi tập gần nhất từ Neymar giữa lúc khó khăn.

Chia sẻ
Theo Huyền Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN