Trận đấu nổi bật

coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Tin thể thao HOT 26/1: Hoàng Nam được Forbes vinh danh

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Lý Hoàng Nam vừa nhận được tin vui từ tạp chí Forbes Việt Nam.

Lý Hoàng Nam được Forbes Việt Nam vinh danh: Vừa qua, tạp chí Forbes Việt Nam đã công bố danh sách top "30 gương mặt dưới 30 tuổi" nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam. Riêng ở mảng thể thao, Lý Hoàng Nam là VĐV duy nhất hiện diện trong danh sách này. Hoàng Nam là cái tên nổi bật của thể thao Việt Nam trong năm 2015.

Tay vợt 18 tuổi cùng với Sumit Nagal (Ấn Độ) gây sốc khi đăng quang giải trẻ Wimbledon, rồi lọt bán kết hai giải nhà nghề Men's Futures ở Ai Cập và Campuchia. Hoàng Nam đồng thời trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên lọt top 1.000 ATP, phá kỷ lục tồn tại suốt gần một thập kỷ của Đỗ Minh Quân (hạng 1002 năm 2006).

Federer công khai xin lỗi đàn em: Roger Federer đã lên tiếng xin lỗi Bernard Tomic sau tuyên bố gây tranh cãi cho rằng người đàn em "còn lâu mới vươn tới một vị trí trong top 10". Theo "Tàu tốc hành", anh thực sự không ngờ rằng Tomic đang đứng vị trí thứ 17.

"Thực ra, khi phát ngôn những lời đó, tôi cứ nghĩ rằng Tomic đang xếp hạng 50, 60 chứng không phải 17. Đó là lỗi của tôi, mong rằng cậu ấy đừng để bụng!", trích lời Federer.

Tin thể thao HOT 26/1: Hoàng Nam được Forbes vinh danh - 1

Federer xin lỗi Tomic

Usalt Botl muốn phá kỉ lục ở Olympic 2020: Dù Olympic Rio 2016 chưa diễn ra, tuy nhiên ngay từ bây giờ, Usain Bolt đã đặt mục tiêu cho kỳ Opympic 2020, đó là trở thành VĐ đầu tiên chạy 200m dưới 19 giây. Hiện tại, Usain Bolt cũng đang nắm giữ kỉ lục ở nội dung này với thành tích 19 giây 55.   “Rất nhiều lần, BHL từng khẳng định tôi có thể duy trì phong độ đỉnh cao đến năm 2020, và tôi cũng tin như vậy. Nếu có mục tiêu cụ thể nào ở kỳ Opympic 4 năm sau, chắc chắn đó sẽ là phá kỷ lục cự li 200m”, Bolt phát biểu.

Võ sĩ Pháp lập kỉ lục đá cao nhất: Mới đây, Pascal Gentil là một vận động viên Taekwondo nổi tiếng người Pháp đã xác lập kỉ lục Guiness cú đá cao nhất thế giới.

Được đánh giá là một trong những vận động viên Taekwondo WTF sáng giá nhất lịch sử thể thao nước Phá, Gentil đang sở hữu 3 lần vô địch cúp vô địch châu Âu, 4 lần vô địch các giải Taekwondo cấp quốc tế, 2 huy chương đồng Olympic (năm 2000 và 2004).

Công bố 4 nước đăng cai Đại hội thể thao trong nhà châu Âu: BTC European Athletics Indoor Championships 2019 (Đại hội thể thao trong nhà châu Âu năm 2019) vừa công bố danh sách 4 thành phố đăng cai sự kiện thể thao uy tín bậc nhất “lục địa già”, đó là Apeldoorn (Hà Lan), Glasgow (Scotland), Minsk (Belarus) và Toruń (Ba Lan).

F1 tăng cường an toàn. Các tay đua Công thức 1 mong muốn được bảo vệ đầu tốt hơn trước khi mùa giải mới bắt đầu. Họ cũng muốn cải thiện lốp xe theo tiêu chuẩn tốt hơn. Năm 2014, Jules Bianchi đã thiệt mạng vì gặp tai nạn ở Japanese Grand Prix.

Serena cần bác sĩ chăm sóc sau set 1 trước Sharapova. Cô yêu cầu được gặp bác sĩ trong quãng thời gian nghỉ giữa hiệp. May mắn là không có chấn thương nào nghiêm trọng xảy ra và tay vợt số 1 thế giới vẫn có thể tiếp tục thi đấu để giành chiến thắng qua đó tiến bước vào bán kết Australian Open 2016.

Tin thể thao HOT 26/1: Hoàng Nam được Forbes vinh danh - 2

Serena cần bác sĩ ở trận tứ kết với Sharapova

Murray tính rút khỏi trận gặp Tomic. Những ngày qua Andy Murray đã phải lo nhiều chuyện, từ bố vợ bị đột quỵ cho tới cô vợ Kim Sears của anh sắp lâm bồn trong tuần sau. Murray cho biết anh đã suýt quyết định rút khỏi trận gặp Bernard Tomic trước khi dừng lại và giành chiến thắng sau 3 set để vào tứ kết.

Tin thể thao HOT 26/1: Hoàng Nam được Forbes vinh danh - 3

Andy Murray

Nga cấm thi đấu 4 VĐV sử dụng doping. Ủy ban Olympic Nga (ROC) đã ra quyết định cấm thi đấu đối với 4 VĐV nước mình vì sử dụng doping. Trong số này có VĐV điền kinh chạy cự ly trung bình Irina Maracheva – người từng giành HCB nội dung 800m ở Giải vô địch châu Âu 2012. Irina bị cấm thi đấu 2 năm. Các VĐV dính án phạt còn lại là Anna Lukyanova (cấm 2 năm), Maria Nikolaeva (cấm 4 năm) và Elena Nikulina (cấm 4 năm).

Usain Bolt tính thi đấu đến năm 2020. Mặc dù đã vài năm nay tính giải nghệ sau Olympic 2016, nhưng mới đây Usain Bolt cho biết trên truyền hình Jamaica rằng anh có thể kéo dài sự nghiệp lâu hơn dự kiến. “HLV nói tôi có thể thi đấu tới Olympic 2020, vậy tôi có thể dừng ở đó”, Bolt nói.

Lên sóng, Rousey bị đồn sắp cưới. Sau khi trở thành MC khách mời của chương trình Saturday Night Live cuối tuần qua, Ronda Rousey đã bị dư luận đồn là sắp kết hôn khi người ta thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô. Rousey đang có quan hệ tình cảm với võ sĩ Travis Browne.

Sumo Nhật Bản giành lại vị thế thống trị. 10 năm qua, sumo Nhật Bản suy thoái trước sự áp đảo của các lực sĩ nước ngoài. Cho đến khi Kazuhiro Kotoshogiku chấm dứt cơn khát danh hiệu cho người Nhật Bản bằng chiến thắng tại Emperor's Cup.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN