Thiếu nữ Thái "phát sốt" vì bikini hoa

Bikini kết từ hoa gây sốt ở Thái Lan, cô giáo chi 14 tỷ đồng mở lớp dạy thẩm định hàng hiệu và thiếu nữ mặt áo tắm tạo dáng nực cười đi casting phim Châu Tinh Trì là những điểm nhấn tin tức trong ngày.

Thiếu nữ Thái mê mẩn bikini kết hoa

Vừa qua, một dòng sản phẩm bikini kết từ hoa khô và hoa giả đã gây “sốt” trên thị trường thời trang Thái Lan và nhanh chóng chinh phục cả giới trẻ Nhật Bản.

Chuan Pisamai là tên thương hiệu đi đầu cho kiểu trang phục bắt mắt này, được thành lập bởi một sinh viên ngành thời trang ở Bangkok vào năm 2010. Những bông hoa khô hay hoa giả được điểm xuyết trên ngực áo và rải rác trên quần bikini, tạo nên một trang phục vừa sexy, vừa rất lãng mạn, ngọt ngào.

Tất cả công đoạn cho ra sản phẩm này đều được thực hiện thủ công. Bikini có nhiều màu sắc khác nhau, chủ đạo vẫn là những tông nhạt như hồng, trắng, xanh lá cây, xanh da trời… Giá cũng một bộ bikini này là khoảng hơn 2 triệu đông.

Trang phục quyến rũ này ngay lập tức được bán với tốc độ chóng mặt. Ảnh của những người đẹp Thái Lan trong bộ bikini hoa cũng xuất hiện khá nhiều trên các mạng xã hội.

Thiếu nữ Thái "phát sốt" vì bikini hoa - 1

Thiếu nữ Thái "phát sốt" vì bikini hoa - 2

Ảnh những cô gái Thái trong trang phục bikini hoa đăng tải ngập tràn trên mạng xã hội.

Thiếu nữ Thái "phát sốt" vì bikini hoa - 3

Thiếu nữ Thái "phát sốt" vì bikini hoa - 4

Trang phục quyến rũ và lãng mạn này gây sốt vì vừa khoe được đường cong quyến rũ, vừa mang hơi hướng lãng mạn, dịu dàng.

Thiếu nữ Thái "phát sốt" vì bikini hoa - 5

Thiếu nữ Thái "phát sốt" vì bikini hoa - 6

Bikini kết hoa được thiết kế tại Thái Lan và đang chinh phục cả giới trẻ Nhật Bản.

Cô giáo chi 14 tỷ đồng mở lớp dạy nhận diện hàng hiệu

Cuối tháng 8 vừa qua, một khóa học thẩm định hàng hiệu kéo dài 10 ngày đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Mục đích của khóa học là để giúp những tín đồ thời trang phân biệt được hàng thật và hàng nhái để tránh bỏ hàng ngàn đô la chi cho những món đồ kém giá trị.

Những người tham gia khóa học được giảng viên là cô Lý hướng dẫn từ lý thuyết tới việc thực hành nhận diện đồ thật, giả. Cô Lý khẳng định đã chi tới 4 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 14 tỷ đồng) để làm nghiên cứu, khảo sát thị trường hàng hóa tại Trung Quốc trước khi tung ra khóa học này.

Học phí để tham dự những khóa học tương tự là hơn 5 ngàn đô la (khoảng hơn 100 triệu đồng), trong đó chưa bao gồm chi phí mua thêm đồ khi thực hành mua sắm tại các cửa hàng thời trang.

“Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên của tôi có thể nhận diện tới 70% lượng hàng fake (nhái) bán trên thị trường.” – Cô Lý khẳng định. Họ cũng được nhận một giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, để đem ra “dọa” bất cứ ai có ý đồ bán cho họ hàng fake.

Thiếu nữ Thái "phát sốt" vì bikini hoa - 7

Cô Lý từng chi 14 tỷ đồng để khảo sát thị trường.

Thiếu nữ Thái "phát sốt" vì bikini hoa - 8

Giảng viên Lý hướng dẫn học viên cách "soi" chi tiết giả mạo.

Thiếu nữ mặc áo tắm tạo dáng khó hiểu đi casting phim Châu Tinh Trì

Ngày 10/9 vừa qua, buổi casting bộ phim The Little Mermaid của Châu Tinh Trì đã được tổ chức được tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

13 cô gái, ứng viên cho bộ phim tập trung bên bể bơi tạo dáng để thu hút sự chú ý của ống kính máy ảnh. Để tranh giành sự quan tâm của “vua hài châu Á”, các “bóng hồng” trong trang phục áo tắm quyến rũ thả những dáng khá khó hiểu khiến không ít người bật cười.

Một thí sinh thậm chí còn thể hiện những động tác như múa đương đại, phô luôn nội y lấp ló dưới quần sooc jeans. Châu Tinh Trì cho biết sẽ công bố kết quả lựa chọn diễn viên vào thứ 2 tuần tới.

Thiếu nữ Thái "phát sốt" vì bikini hoa - 9

Thiếu nữ Thái "phát sốt" vì bikini hoa - 10

Thiếu nữ mặc áo tắm tạo những dáng khá kỳ quặc gây cười.

Thiếu nữ Thái "phát sốt" vì bikini hoa - 11

Thiếu nữ Thái "phát sốt" vì bikini hoa - 12

Có thiếu nữ còn uốn éo khá phản cảm để thu hút sự chú ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Đồ lót – Đồ bơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN