5 "phép màu" đánh bật cơn ghen của đối phương

Hãy tận dụng tình dục để dập tắt sự ghen tuông, giận hờn đang âm ỉ cháy trong suy nghĩ đối phương.

Hai bạn là một đôi vợ chồng còn trẻ và khá đẹp đôi? Cuộc sống gia đình của hai bạn dù hạnh phúc đến mấy cũng khó thoát khỏi những giây phút mà người bạn đời ghen tuông dẫn đến những tình huống “cơm không lành, canh không ngọt”.

Hãy trải nghiệm 5 "phép màu" sau để hâm nóng tình yêu và góp phần dập tắt cơn ghen tuông mù quáng nơi người chồng (vợ) thân yêu!

5 "phép màu" đánh bật cơn ghen của đối phương - 1

Chân thành, cuồng nhiệt trong "chuyện ấy" cũng là cách để hâm nóng tình yêu của bạn (Ảnh minh họa)

1. Yêu thương nhiều hơn

Cách đơn giản để làm dịu đi cơn ghen tuông của người bạn đời chính là thể hiện tình yêu chân thành nơi bạn. Đừng tiết kiệm những lời nói ngọt ngào, cử chỉ âu yếm, sự quan tâm chăm sóc chu đáo dành cho đối phương.

Hãy dành tặng chàng (nàng) những món quà bất ngờ trong những ngày bình thường nhất, vào bếp nấu những món ăn ngon cho nhau hoặc mang đến tận cơ quan vào giờ ăn trưa cho chàng (nàng), tâm sự thường xuyên, gọi điện, nhắn tin bất cứ thời điểm nào để họ luôn cảm thấy được quan tâm, yêu thương, san sẻ.

2. Hẹn hò, lặp lại “tuần trăng mật”

Đừng nghĩ rằng chỉ những cặp đôi đang tìm hiểu nhau mới được hẹn hò bạn nhé! Khi đã là vợ chồng của nhau thì việc hẹn hò trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Nếu chàng (nàng) đang nghi ngờ bạn lạnh nhạt, lăng nhăng bên ngoài… thì hãy chứng minh ngay rằng bạn luôn rất yêu người ấy, yêu say đắm như hồi mới quen nhau vậy.

Những buổi tối đi xem phim, nghe nhạc, cà phê, dạo phố… sẽ khiến “một nửa” của bạn hạnh phúc ngất ngây và không còn nghi ngờ vô cớ nữa đâu. Bạn cũng đừng quên tận dụng những dịp cuối tuần, nghỉ phép để cùng chàng (nàng) đi du lịch, thăm thú đây đó giống như hưởng tuần trăng mật bạn nhé!

3. Thể hiện tình cảm một cách công khai

Bạn vốn là một người sống nội tâm, yêu thương chỉ cất giữ trong lòng, không thích phô trương? Để “chữa cháy” tình huống liên quan đến sự ghen tuông thì hãy mạnh dạn thay đổi mình một tí nhé! Việc này khá đơn giản nhưng đem về hiệu quả bất ngờ.

Bạn còn trẻ nên đừng rụt rè, ái ngại, hãy viết một dòng status bày tỏ tình cảm với chồng (vợ) hoặc đăng những bức ảnh đáng yêu, hạnh phúc mà hai bạn chụp chung lên mạng xã hội để bày tỏ tình yêu. Chắc chắn người ấy sẽ dịu ngay cơn ghen, tin tưởng và cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ vì được nhiều người chúc phúc mà còn hạnh phúc vì bạn luôn tự hào về anh ấy (cô ấy).

4. Chiến thuật “biến thù thành bạn”

Nếu chồng (vợ) ghen tuông với đồng nghiệp của bạn, hãy thử thuyết phục anh ấy (cô ấy) đi ăn tối, uống cà phê với vợ chồng người đồng nghiệp kia (lưu ý là mời cả vợ lẫn chồng của người đồng nghiệp). Khi đó, hãy tranh thủ mọi cơ hội nói chuyện, tác động để anh ấy (cô ấy) làm quen, nói chuyện, mở lòng hơn với "tình địch" của mình.

Phải làm sao cho người bạn đời của mình thấy rằng mối quan hệ của bạn và đồng nghiệp chỉ là bạn bè, vô cùng trong sáng, rằng người đồng nghiệp ấy cũng có mái ấm gia đình hạnh phúc và không có lý gì lại đi lăng nhăng.

Biết đâu sau cuộc gặp gỡ, hai người đó lại nói chuyện hợp nhau, tìm thấy sở thích chung (cùng thích bóng đá, cùng thích chụp ảnh...) và thân thiết ngoài sức tưởng tượng thì sao!

5. Làm mới chuyện “yêu”

Tình dục là liệu pháp hữu hiệu giúp hâm nóng tình yêu đôi lứa. Vậy thì tại sao bạn lại không tận dụng nó để dập tắt giận hờn, dập tắt cơn ghen tuông đang âm ỉ cháy trong suy nghĩ của người bạn đời? Hãy chân thành hơn, cuồng nhiệt hơn, áp dụng một vài điều mới lạ trong “chuyện ấy”.

Ví dụ như thử những tư thế mới, thay đổi không gian, địa điểm… chắc chắn rằng “một nửa” của bạn sẽ rất bất ngờ, “nguội” ngay “cơn lửa ghen” và sẽ rất mãn nguyện với những gì bạn vừa thể hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hằng (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN