TQ: Trợ lý cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bị điều tra

Thêm một quan chức cấp cao của Trung Quốc chính thức bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi" của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ngày 22/12, Tân Hoa Xã đưa tin Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa thông báo vụ điều tra chống tham nhũng đối với một trợ lý cấp cao của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong bối cảnh đương kim Chủ tịch Tập Cận Bình đang đẩy mạnh chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của mình.

Thông báo trên website của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho hay ông Lệnh Kế Hoạch (Ling Jihua) đang bị điều tra vì “nghi vấn vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, một thuật ngữ thường được sử dụng để ám chỉ tội tham nhũng.

Từng là một trợ lý cấp cao của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, ông Lệnh Kế Hoạch còn giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khoá 12, Trưởng ban Mặt trận thống nhất, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

TQ: Trợ lý cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bị điều tra - 1

Ông Lệnh Kế Hoạch (phải) từng là trợ lý cấp cao của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào (trái)

Hai nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc cho rằng với vị trí tương đương với phó thủ tướng, ông Lệnh nhiều khả năng sẽ không bị truy tố giống như các con “hổ to” khác, mặc dù hiện ông này đang bị điều tra.

Một nguồn tin tiết lộ với Reuters: “Đây là cách mà Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện sự công bằng”, ám chỉ việc ông Tập muốn cho mọi người thấy rằng chiến dịch chống tham nhũng của ông sẽ nhắm vào bất cứ ai, và không quan chức tham nhũng nào được an toàn dù họ giữ vị trí cao đến đâu.

Một số thân tín trước đây của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân cũng đã trở thành mục tiêu của chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi”, trong đó có cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai và cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang.

Nguồn tin khác nói thêm với Reuters: “Ông Tập không nhắm vào một phe phái nào cụ thể. Không chỉ thân tín của ông Giang Trạch Dân, mà giờ đây trợ lý của ông Hồ Cẩm Đào cũng bị điều tra”.

Lệnh Kế Hoạch bị giáng chức vào tháng 9/2012 sau khi con trai ông này lái một chiếc siêu xe thể thao gây tai nạn chết người.

Theo một số nguồn tin, vụ quý tử nhà họ Lệnh gây tai nạn bằng chiếc siêu xe Ferrari của mình đã ra làn sóng xôn xao trong dư luận, khiến mọi người tin rằng các “hoàng tử, công chúa” của các quan chức cấp cao sống một cuộc sống xa hoa, hưởng những đặc quyền mà người thường không bao giờ dám mơ tới.

TQ: Trợ lý cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bị điều tra - 2

Chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đã hạ bệ nhiều quan chức cấp cao

Sau vụ lùm xùm đó, ông Lệnh bị mất chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, một vị trí vô cùng quyền lực, và bị giáng xuống làm Trưởng ban Mặt trận thống nhất.

Đến tối ngày hôm qua, hình ảnh và tiểu sử của ông Lệnh vẫn còn nguyên trên website của Mặt trận Thống nhất Trung Quốc, chứng tỏ rằng mặc dù bị điều tra nhưng ông vẫn đang giữ chức vụ này.

Những đồn đoán về số phận của ông Lệnh đã rộ lên từ hồi tháng Sáu, sau khi anh trai của ông này là Lệnh Chính Sách (Ling Zhengce) bị điều tra với nghi vấn “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”.

Sau khi Lệnh Chính Sách “ngã ngựa”, Tân Hoa Xã đăng một bài bình luận một cách mập mờ rằng ông này dù “có ai đó trong lâu đài cũng không thể làm được gì”, ám chỉ đến mối quan hệ gia đình của ông này.

Hồi tuần trước, ông Lệnh Kế Hoạch đã viết một bài luận dài tới 4000 chữ trên tạp chí Qiushi của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò của sự đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, trong đó nhắc tới tên Chủ tịch Tập Cận Bình tới 15 lần.

Chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” được phát động từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền đã thực sự gây ra một cơn chấn động lớn trong chính giới Trung Quốc khi hàng loạt quan chức cấp cao và cấp cơ sở bị bắt giữ, truy tố với tội danh tham nhũng, nhận hối lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN