Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ

Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao khiến nhà dân bị cô lập. Trước tình hình nguy cấp, lực lượng chức năng phải điều động xe lội nước của quân đội đến ứng cứu.

Ngôi nhà bị cô lập là của gia đình ông ông Triệu Văn Đàm thôn Khe Sú 1 (xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Gia đình ông Đàm sống sát một con suối trên khu đồi thôn Khe Sú 1.

Lũ lớn đã làm cây cầu đập tràn dẫn vào thôn Khe Sú 1 tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, xe lội nước không thể vượt qua.

Khi nước có phần rút, con suối phía sau nhà ông Đàm nước chảy nhẹ, đủ an toàn để bơi sang. Lúc này, Chủ tịch UBND TP. Uông Bí Nguyễn Anh Tú đã kêu gọi 3 người trong nhà ông Triệu Văn Đàm bình tĩnh mặc áo phao để bơi sang nhà người dân gần đó ở tạm. Mọi sự kết thúc an toàn khiến người dân ở Khe Sú cảm thấy nhẹ lòng.

Trước đó, sạng sáng 2.8, mưa lớn đã toàn thành phố Uông Bí với trên 500 căn nhà bị ngập, trên 100 ha lúa, hoa màu bị úng nặng. Trên địa bàn có 7 cầu tràn qua suối bị nước dâng cao, gây ách tắc giao thông... Trước tình trạng trên, thành phố Uông Bí phải nhờ Lữ đoàn 147 huy động xe lội nước ứng cứu người dân tại vùng ngập sâu.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt chiều nay (2.8):

Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ - 1

Mưa lớn kéo dài gây lũ khiến nhà ông Triệu Văn Đàm sống trên một khu đồi sát con suối ở thôn Khe Sú 1 bị cô lập hoàn toàn.

Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ - 2

Một trong 2 xe lội nước của Lữ đoàn 147 huy động từ trung tâm TP. Uông Bí được điều động đến ứng cứu.

Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ - 3

Chiếc xe chạy với vận tốc khoảng 30km/h.

Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ - 4

Chủ tịch TP. Uông Bí Nguyễn Anh Tú cùng chỉ huy Lữ đoàn 147 trên xe đến vị trí ứng cứu.

Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ - 5

Đường đi khá gập ghềnh.

Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ - 6

Đi qua vị trí khó.

Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ - 7

Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ - 8

Các chiến sỹ triển khai phương án nhanh khi đến nơi.

Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ - 9

Đường cầu đập tràn dẫn vào thôn Khe Sú 1 ngập từ đếm hôm trước tiếp tục sạt lở nghiêm trọng nên xe lội nước không thể vượt qua.

Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ - 10

Người dân lo lắng cho sự an toàn của gia đình ông Triệu Văn Đàm.

Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ - 11

Chủ tịch TP. Uông Bí kêu gọi 3 người trong nhà ông Triệu Văn Đàm bình tĩnh, mặc áo phao, chọn con suối phía sau (nước chảy nhẹ) để bơi qua nhà người dân gần đó tránh trú.

Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ - 12

Ông Đặng Huy Hậu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng có mặt chứng kiến việc cả gia đình người dân được di dời an toàn.

Đá lở, nước ngập sâu trên đường vào khu danh thắng Yên Tử

Từ quốc lộ 18 vào khu danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), nhiều điểm đất đá sạt xuống, có vị tri đá hộc vỡ tràn ra đường khiến lực lượng chức năng tại đây phải thu dọn khá vất vả. Vị trí thôn Nam Mẫu 2 nước ngập sâu gần 1m.

Ông Phạm Gia Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Yên Công thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Từ quốc lộ 18 vào đến trung tâm Yên Tử dài 14km. Ngoài nhiều nơi đất đá sạt lở, tràn ra đường còn có 5/8 con đập tràn bị ngập sâu hàng mét, nước chảy siết nên lực lượng chức năng phải lập hàng rào ngăn người qua lại vào khu danh thắng Yên Tử.

Ở các khu dân cư, mưa lớn gây sạt lở đất thôn Đồng Chanh và Miếu Bòng;  20 m tường bao thôn Nam Mẫu 2 bị đổ, ngập 40 ha lúa; đập Thùng Rượu tại thôn Nam Mẫu 2 có nguy cơ vỡ rất cao do đang bị tràn mặt..

Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ - 13

Nước tràn trên mặt đường vào khu danh thắng Yên Tử. Theo thước đo này, nước ngập khá sâu.

Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ - 14

Ảnh: Theo chân xe lội nước quân đội cứu dân vùng lũ - 15

Đất, đá hộc sạt lở xuống đường giao thông

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn – Trần Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN