Việt Nam sắp được xem siêu trăng lớn nhất trong 68 năm

Siêu mặt trăng sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn bình thường, theo CNN.

Việt Nam sắp được xem siêu trăng lớn nhất trong 68 năm - 1

Siêu trăng vào ngày 14.11 cũng sẽ là siêu trăng lớn nhất thế kỷ 21 cho đến thời điểm này (Ảnh minh hoạ)

Nếu ra ngoài vào ngày 14.11, bạn có thể sẽ để ý thấy mặt trăng to và sáng hơn bình thường.

Thực tế, mặt trăng ngày hôm đó sẽ lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trong 68 năm qua, CNN đưa tin, trích lời các nhà khoa học.

Siêu trăng vào ngày 14.11 cũng sẽ là siêu trăng lớn nhất thế kỷ 21 cho đến thời điểm này.

Chúng ta sẽ không nhìn thấy trăng to như vậy cho đến tận năm 2034. Vì vậy, hãy chắc chắn mình không bỏ lỡ “cơ hội vàng” để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kì thú.

Việt Nam sắp được xem siêu trăng lớn nhất trong 68 năm - 2

Ảnh chụp siêu trăng tại Mỹ năm 2013

Siêu mặt trăng thường lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn bình thường. Tuy siêu trăng xuất hiện theo chu kì 13 tháng/lần, siêu trăng tháng 11 này rất đặc biệt.

Theo NASA, siêu trăng lần này sẽ “tròn trịa” trong vòng 2 tiếng gần Trái Đất nhất, có thể trở thành “cực kỳ siêu trăng”.

Theo EarthSky.org, mặt trăng sẽ “hóa tròn” chính xác vào lúc 13h52 GMT, nghĩa là 20h52 giờ Việt Nam. Theo CNN, châu Á là địa điểm tốt nhất để xem siêu trăng đạt kích thước lớn nhất.

Tuy siêu trăng có thể được nhìn thấy trong toàn bộ ngày 14.11 (tùy vào độ mây che phủ), nhưng thời điểm xem siêu trăng tốt nhất là buổi tối, khi không chịu ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm ánh sáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Thiên nhiên kì thú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN