“Pháp sư MH370” lập đàn ở nơi đặt thi thể vụ Kim jong-nam

Vị pháp sư người Malaysia, nổi tiếng trong vụ MH370, ngày 13.3 lại tiếp tục xuất hiện và lập đàn làm lễ gần nơi đặt thi thể nạn nhân trong vụ Kim Jong-nam.

Theo The Star, pháp sư tự xưng là “Raja Bomoh Sedunia Nujum VIP” bất ngờ xuất hiện trước Viện Quốc gia về Y học Pháp lý (thuộc Bệnh viện Kuala Lumpur) vào chiều ngày 13.3

Đây là nơi đặt thi thể của người được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, phía Triều Tiên chỉ công nhận nạn nhân là Kim Chol, tên gọi ghi trên hộ chiếu công vụ của người này.

Pháp sư Malaysia đến bệnh viện lúc 18 giờ (giờ địa phương), thu hút sự chú ý của các phóng viên đang túc trực. Lần này, pháp sư Raja Bomoh mang đến 2 cây gậy sử dụng như 2 ống nhòm. Pháp sư này rời đi sau 5 phút lập đàn làm lễ.

“Pháp sư MH370” lập đàn ở nơi đặt thi thể vụ Kim jong-nam - 1

Pháp sư Malaysia làm lễ ngay trước cổng bệnh viện đặt thi thể nạn nhân vụ Kim Jong-nam.

Trước đó, ngày 12.3, pháp sư Malaysia xuất hiện trong một đoạn video dài 3 phút đăng tải trên mạng Internet. Trong video, vị pháp sư cùng 3 phụ tá ngâm chân dưới nước, tay cầm thanh gỗ.

Ông tuyên bố nghi lễ này là để cầu an cho Malaysia trước mối đe dọa từ Triều Tiên, cầu cho những người Malaysia còn kẹt lại ở Triều Tiên sớm được trở về nước an toàn.

Raja Bomoh trở thành tâm điểm của sự chú ý vào tháng 3.2014, khi ông tuyên bố với báo chí về việc lập đàn tìm kiếm máy bay Malaysia mang số hiệu MH370 mất tích.

“Pháp sư MH370” lập đàn ở nơi đặt thi thể vụ Kim jong-nam - 2

Sự xuất hiện của pháp sư gây tranh cãi này thu hút sự chú ý của các phóng viên.

Pháp sư này đã dùng nước, hai quả dừa, một chiếc “gậy phép” và “thảm thần” để tìm kiếm MH370 ngay tại sân bay Kuala Lumpur. Với sự giúp đỡ của 2 trợ lý, vị pháp sư đã cưỡi lên tấm thảm thần, trong khi hai trợ lý ra sức chèo và “rẽ nước”.

Ông còn làm nghi lễ khác để tìm vị trí MH370 bằng cách sử dụng ống nhòm bằng tre và một cái rọ bắt cá. Tuy nhiên, sau 3 năm tròn mất tích, chuyến bay MH370 vẫn chưa thể được tìm thấy dù các nhà điều tra đã phát hiện nhiều mảnh vỡ máy bay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Anh trai Kim Jong-un chết ở Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN