Malaysia nhờ TQ hỗ trợ xác định danh tính vụ Kim Jong-nam

Malaysia đã nhờ cậy đến sự giúp đỡ của Trung Quốc trong việc xác định danh tính nạn nhân bị sát hại trong vụ Kim Jong-nam, thông qua việc giám định ADN.

Malaysia nhờ TQ hỗ trợ xác định danh tính vụ Kim Jong-nam - 1

Bức ảnh chụp Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo Telegraph, Malaysia trước đó nói công dân Triều Tiên qua đời trong vụ tấn công ở sân bay Kuala Lumpur là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhưng phía Triều Tiên không xác nhận tuyên bố của phía Malaysia, chỉ nói rằng người chết là công dân nước này có tên Kim Chol (tên ghi trong hộ chiếu). Do đó, Malaysia muốn thu thập mẫu ADN của người thân Kim Jong-nam để xác minh.

“Đại sứ quán Triều Tiên ở Malaysia không hỗ trợ liên lạc với người thân của Kim Chol (tên ghi trong hộ chiếu), cảnh sát Malaysia không còn cách nào khác là đề nghị phía Trung Quốc giúp đỡ”, Telegraph dẫn lời quan chức an ninh giấu tên Malaysia nói.

Người thân trong gia đình Kim Jong-nam hiện có con trai Kim Han-sol (21 tuổi) và con gái Kim Sol-hui (19 tuổi). Cảnh sát Malaysia cho biết, Kim Han-sol rất muốn đến gặp người thi thể của người được cho là cha mình nhưng lo ngại khả năng bị tấn công.

Trong khi đó, con gái ông Kim Jong-nam, Kim Sol-hui có thể tới Malaysia vào ngày 26.2 tới và cung cấp mẫu ADN cho cơ quan điều tra nhằm phục vụ quá trình xác minh nhân thân.

Malaysia nhờ TQ hỗ trợ xác định danh tính vụ Kim Jong-nam - 2

Kim Han-sol đã không đến Malaysia như đồn đoán.

“Khi quá trình xác định danh tính tử thi hoàn tất, cô ấy sẽ bay trở lại Macao, đại sứ quán Trung Quốc sẽ hỗ trợ cô ấy hoàn tất các thủ tục nhận thi hài cha”, nguồn tin nói. Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cũng khẳng đính sẽ đảm bảo an ninh cho bất kỳ người thân nào của Kim Jong-nam đến lấy mẫu ADN.

Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên. Trung Quốc được cho là khá kín tiếng về diễn biến liên quan đến cái chết của người được cho là Kim Jong-nam . Giới quan sát cho rằng, động thái này của Bắc Kinh là nhằm tránh làm phức tạp thêm mối quan hệ với Bình Nhưỡng.

Bước đi của Malaysia có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng, sau vụ sát hại ngày 13.2, theo Telegraph. Triều Tiên ngày 23.2 đã chỉ trích cuộc điều tra, nói rằng thông tin phía Malaysia đưa ra “sai lệch và nhiều mâu thuẫn”.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Malaysia nói rằng, Malaysia có thể cân nhắc trục xuất đại sứ Triều Tiên và đóng cửa đại sứ quán của họ ở Bình Nhưỡng, cắt mọi quan hệ thương mại, ngoại giao nếu Triều Tiên tiếp tục chỉ trích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Telegraph ([Tên nguồn])
Anh trai Kim Jong-un chết ở Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN