Android và Samsung thống trị quý 3

Tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ của mình, hệ điều hành Android và nhà sản xuất thiết bị di động Samsung lại song hành chiếm lĩnh thị trường di động trong quý 3 năm 2012.

Theo kết quả thống kê mới đây cho biết, thị phần hệ điều hành Android của Google đã tăng vọt trong quý 3 năm 2012, chiếm 72,4% tổng số lượng điện thoại thông minh bán ra trong quãng thời gian 3 tháng gần đây. Như vậy nếu tính trung bình cứ 4 chiếc smartphone được bán ra trong quý vừa rồi thì có tới 3 chiếc sử dụng nền tảng Android. Bản báo cáo này của IDC cũng phù hợp với kết quả khảo sát của một số hãng khác về thị phần nền tảng hệ điều hành thiết bị di động trong quý 3 năm nay như Strategy Analytics, Gatner, Kantar...

Android và Samsung thống trị quý 3 - 1

Trong khi đó “đối thủ không đội trời chung” của Android là iOS từ Apple chỉ chiếm một số lượng cực nhỏ với 13,9% thị phần.

Đây là một trong những thành tựu vô cùng ấn tượng mà hệ điều hành di động của Google đang có được. Ở thời điểm cùng kỳ năm ngoài, Android của “gã khổng lồ tìm kiếm” chỉ chiếm 52,5% thị phần hệ điều hành trên thị trường.

Là một trong những đối tác chiến lược của Google, hãng Samsung Hàn Quốc cũng khẳng định được ngôi vị là nhà sản xuất di động số 1 hiện nay khi tăng 22,9% so với cùng kỳ. Hãng này đã bán được tổng cộng 100 triệu chiếc điện thoại thông minh chỉ trong khoảng thời gian 3 tháng (kết thúc vào tháng 9).

Một bất ngờ khác là cây đại thụ trong nền công nghiệp sản xuất điện thoại di động Nokia bị các đàn em lần lượt qua mặt và bị đánh bật ra khỏi top 5 của bảng xếp hạng.

Android và Samsung thống trị quý 3 - 2

Vị trí thứ 3 thuộc về nền tảng Blackberry OS của RIM với mức giảm tới 34.7% so với cùng kì năm ngoái, Q3/2012 với 7.7 triệu sản phẩm được bán ra trong (tương đương với 4.3%); trong khi đó vào thời điểm này năm ngoái con số này đạt 11.8 triệu (tương đương 9.5% thị phần).

Tuy nhiên, vào mùa lễ mua sắm sắp tới Apple chắc chắn sẽ dành lại thị phần cho hệ điều hành iOS của mình, khi điện thoại thông minh iPhone 5 chính thức phát hành từ đầu quý 4 vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thanh
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN