Trận đấu nổi bật

iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0
caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
-
Xinyu Wang
-
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
-
Linda Noskova
-
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
-
Elena Rybakina
-
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
-
Thiago Seyboth Wild
-
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Facundo Bagnis
-
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

"Vua bóng rổ" Michael Jordan cán mốc tỷ đô

Huyền thoại của làng bóng rổ Michael Jordan đã chính thức trở thành một “tỉ phú đô la”.

Michael Jordan là VĐV bóng rổ được coi là vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông là người đã giúp bóng rổ trở thành một môn thể thao phổ biến trên toàn thế giới trong những năm 80-90 của thế kỉ trước và tiếp tục phát triển không ngừng cho đến ngày nay.

Năm 1999, ông được kênh truyền hình thể thao nổi tiếng ESPN bình chọn là "Vận động viên Bắc Mỹ vĩ đại nhất thế kỉ 20". Năm 2003, ông chính thức giải nghệ ở tuổi 40.

Sau khi chia tay nghiệp bóng rổ, với khối tài sản khổng lồ kiếm được, Michael Jordan đã không “nghỉ hưu”, trái lại ông đã lấn sân vào kinh doanh và giờ ngày càng làm ăn phát đạt.

"Vua bóng rổ" Michael Jordan cán mốc tỷ đô - 1

Thương hiệu giày Nike Air Jordan đã giúp Michael Jordan kiếm được 100 triệu đô la trong 1 năm qua

Tháng 3/2010, Jordan bỏ ra 275 triệu đô la để mua 80% cổ phiếu của CLB bóng rổ Charlotte Bobcats. Với chính sách làm ăn hiệu quả, tính đến năm 2013 cổ phiếu trong tay của Michael Jordan đã tăng tới 89%. Còn theo thống kê của Forbes, giá trị của Charlotte Bobcats thời điểm hiện tại (nay được đổi tên thành Hornets) lên tới hơn 700 triệu đô la.

Không chỉ có vậy, Michael Jordan còn ăn nên làm ra nhờ thương hiệu giày Nike Air Jordan khi cộng tác cùng gã khổng lồ trong lĩnh vực dụng cụ thể thao Nike. Tính ra, huyền thoại của làng bóng rỗ đã kiếm được 100 triệu USD trong 1 năm qua sau khi có thương hiệu giày riêng.

Với những khoản lợi nhuận khổng lồ như vậy nhờ kinh doanh mát tay, mới đây Michael Jordan đã chính thức gia nhập CLB “tỉ phú đô la”. Theo công bố của tạp chí danh tiếng Forbes, Jordan đã trở thành “tỉ phú đô la” thứ 1741 trên thế giới.

Cũng theo thống kê của Forbes, Michael Jordan không phải là tỉ phú duy nhất sở hữu các CLB thể thao trên khắp thế giới. Trong bản danh sách của Forbes còn có Steve Ballmer (chủ của CLB  Los Angeles Clippers  trị giá 2 tỉ đô la) với khối tài sản lên tới 21,5 tỉ đô la (giàu thứ 35 thế giới), hay chủ tịch của Chelsea - Roman Abramovich (giàu 137 thế giới với 9,1 tỉ USD) cùng hàng loạt các nhân vật nổi tiếng khác…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân (tổng hợp từ ESPN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN