Chuyện về nàng hoa hậu Việt từng từ chối yêu đại gia

Là một chân dài, hoa hậu xinh đẹp nhưng Kiều Ngân chưa một lần nhận lời đến với đại gia.

Đã từ lâu trong showbiz Việt, câu chuyện chân dài, hoa hậu và đại gia chẳng còn xa lạ với công chúng. Tuy nhiên, bất chấp những thị phi, sóng gió thường bủa vây đời tư của các kiều nữ, vẫn có những người đẹp chọn cách sống trầm lặng hơn, không đặt nặng việc yêu và cưới một người nhiều tiền.

Tân Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ 2015 Trần Thị Kiều Ngân là một trong số đó.

Chuyện về nàng hoa hậu Việt từng từ chối yêu đại gia - 1

Tân hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ 2015 Kiều Ngân

Trước khi đăng quang tại cuộc thi này, Kiều Ngân đã là cái tên khá quen thuộc trong giới người mẫu. Dù chưa từng đạt được ngôi vị cao, cô cũng sở hữu kha khá thành tích như: Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2011, top 5 Siêu mẫu châu Á 2013, top 20 Hoa hậu Hoàn vũ 2008, top 10 Hoa hậu Du lịch 2008, lọt chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2010…

Thế nhưng, khi được hỏi, Kiều Ngân khẳng định đi thi sắc đẹp không phải mục tiêu, hay niềm đam mê của cô như những gì mọi người thường nghĩ. “Năm 2011, tôi dự thi Siêu mẫu Việt Nam và chỉ dừng bước ở top 10. Khi đó tôi đã xác định sẽ không thi nữa. Đến với Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ lần này cũng chỉ là cơ duyên, vì khi đó tôi chỉ sang Mỹ đi chơi và thăm người thân. Một thành viên trong BTC trông thấy tôi và đã mời tôi tham dự cuộc thi” – Kiều Ngân kể lại.

Từng từ chối lời yêu của đại gia

Là một cô gái đẹp, một chân dài có chút tiếng tăm và tới giờ là hoa hậu nhưng Kiều Ngân chưa một lần gắn bó với đại gia. Cô chỉ yêu… những chàng đẹp trai, một lần là với diễn viên Trai nhảy Bùi Ngọc Thuận và gần đây nhất là giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam Hữu Long. Tới nay, sau nhiều năm gắn bó, người đẹp sinh năm 1989 đã chia tay siêu mẫu Hữu Long nhưng chưa có ý định yêu tiếp vì muốn tập trung cho công việc.

Chuyện về nàng hoa hậu Việt từng từ chối yêu đại gia - 2

Chuyện về nàng hoa hậu Việt từng từ chối yêu đại gia - 3

Kiều Ngân và tình cũ là Hữu Long thời điểm dự thi Siêu mẫu Việt Nam 2008

Tâm sự về lý do không hướng đến những người có tiền như cách mà không ít đồng nghiệp lựa chọn, Kiều Ngân không ngại ngần khẳng định: “Tôi yêu sự tự do, tự chủ của bản thân và tin rằng điều gì đàn ông làm được, tôi cũng làm được. Tôi không muốn bị ràng buộc bởi danh vọng, tiền bạc mà chỉ muốn hướng đến một điều quan trọng nhất. Đó là tình yêu!”

Cũng vì quan điểm ấy mà Kiều Ngân từng từ chối lời yêu của đại gia, bởi cô không thực sự có tình cảm và chỉ nghĩ tới một mối quan hệ bạn bè đơn thuần. “Yêu đại gia không sai, tôi cũng không lên án những người tìm đến với đại gia bởi nếu tìm được tình yêu với một người có khả năng kinh tế là điều may mắn đấy chứ. Trong tương lai, tôi cũng không nói trước được, biết đâu mình lại đến với một đại gia, nhưng chắc chắn chỉ khi đôi bên đều có tình cảm mà thôi!” – người đẹp Sài thành bộc bạch.  

Trong mắt hoa hậu Kiều Ngân, người đàn ông khiến cô rung động là một người tốt, có lối sống lành mạnh, có chí tiến thủ, năng lực, bản lĩnh… “và đẹp trai nữa, hay có duyên thôi cũng được” – Kiều Ngân vừa cười vừa tiết lộ.

Chuyện về nàng hoa hậu Việt từng từ chối yêu đại gia - 4

Chuyện về nàng hoa hậu Việt từng từ chối yêu đại gia - 5

Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ tiết lộ từng từ chối lời tỏ tình của đại gia vì không có tình cảm

Nổi chậm cũng không cởi đồ

Chân dài, hoa hậu mà không “cặp kè” đại gia; hướng đi khác lạ ấy khiến nhiều người đoán già, đoán non, rằng có lẽ do Kiều Ngân sinh ra trong gia đình khá giả, nên chẳng mặn mà với tiền. Nhưng những ai từng quen, thân với cô đều biết “nàng hậu” này không hề sinh ra trong cảnh nhung lụa. Bố cô là công nhân viên chức bình thường còn mẹ làm nội trợ tại gia.

Thời gian đầu, khi con gái mới theo nghiệp mẫu, bố mẹ Kiều Ngân đều không đồng tình vì định kiến nghề mẫu lắm thị phi quá. “Bố mẹ sợ tôi hư, nhưng tôi khẳng định là tôi sẽ khác, tôi sẽ làm người mẫu nhưng cũng không bỏ học.” Tới giờ, khi Kiều Ngân đã có tấm bằng Thiết kế Thời trang của trường Đại học Kiến trúc TP.HCM và cũng được biết đến là “gái ngoan showbiz”, bố mẹ cô mới “thở phào” vì đã tôn trọng quyết định tiềm ẩn nhiều nguy cơ của con gái.

Khẳng định sẽ không cởi đồ, không phát ngôn gây sốc, chưa từng “cặp” đại gia, chỉ kiên nhẫn thử sức ở từng đấu trường nhan sắc. Có lẽ cũng vì thế mà con đường công danh của cô chậm hơn nhiều người đẹp cùng trang lứa.

Chuyện về nàng hoa hậu Việt từng từ chối yêu đại gia - 6

Chuyện về nàng hoa hậu Việt từng từ chối yêu đại gia - 7

Chân dài Sài thành trong một triển lãm xe hơi tháng 10 vừa qua

Bất chấp những lận đận, khó khăn của một người làm nghề tử tế, Kiều Ngân vẫn khẳng định: “Tôi không dùng scandal để nổi tiếng. Ai nói tôi bảo thủ cũng được, tôi tin rằng chỉ cần hết mình với nghề, có bản lĩnh và thực lực thì sớm muộn cũng sẽ được đánh giá đúng”.

Những nỗ lực của cô gái Sài thành cuối cùng cũng được đền đáp. Kiều Ngân giành vương miện hoa hậu trên sân chơi mà Victoria Thúy Vy và hoa hậu Hương Giang từng được vinh danh. Tháng 12.2016, cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Globe diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cô gái 26 tuổi ấy vẫn tiếp tục mải miết với nghiệp mẫu dù con đường không trải đầy hoa hồng, nếu không nói là có quá nhiều chông gai. “Còn chuyện lấy chồng ư…? Chắc là 30 tuổi tôi mới kết hôn, vì còn tập trung cho nhiều dự định trước mắt. Quan trọng hơn nữa, tôi cần có thời gian để suy nghĩ thật kỹ vì ‘Ngày hôm nay chính là kết quả của những gì bạn lựa chọn hôm qua’ mà!” - Kiều Ngân thổ lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN