Bên trong thành phố “ma” lớn nhất Trung Quốc

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Thành phố “ma” có diện tích lớn hơn thành phố Las Vegas (Mỹ) đang được gắn mác chẳng mấy hay ho: “Thiên đường thất bại”.

Bên trong thành phố “ma” lớn nhất Trung Quốc - 1

Nhiếp ảnh gia Raphael Olivier sống ở Thượng Hải có chùm ảnh thành phố Ordos, Nội Mông, Trung Quốc, địa điểm bị bỏ hoang hoàn toàn dù được xây dựng rất hoàn chỉnh. Tác giả gọi đây là “Thiên đường thất bại”.

Bên trong thành phố “ma” lớn nhất Trung Quốc - 2

Thành phố Ordos xây dựng trên hoang mạc diện tích 355km2, bao phủ một vùng đất rộng hơn thành phố Las Vegas và chỉ cách thủ đô Bắc Kinh 563km.

Bên trong thành phố “ma” lớn nhất Trung Quốc - 3

Công trình xây dựng từ năm 2004 và cầm chừng đến năm 2012. Ban đầu, thành phố được dự kiến là một khu đô thị đông đúc cho vùng Nội Mông.

Bên trong thành phố “ma” lớn nhất Trung Quốc - 4

Dù có nhiều công trình hiện đại và kiến trúc đẹp mắt, nhiều người mua nhà vẫn không chọn Ordos là nơi lưu trú.

Bên trong thành phố “ma” lớn nhất Trung Quốc - 5

Nhiều người cho rằng lí do khiến Ordos không ai ở chính là giá nhà quá đắt đỏ và vị trí biệt lập, cách xa trung tâm.

Bên trong thành phố “ma” lớn nhất Trung Quốc - 6

Thành phố Ordos được thiết kế với công suất phục vụ 1 triệu người dân nhưng chỉ 100.000 người đang sống ở đây.

Bên trong thành phố “ma” lớn nhất Trung Quốc - 7

Những khu vực trống tan hoang xuất hiện rất nhiều khiến nơi đây chẳng khác gì thành phố “ma”.

Bên trong thành phố “ma” lớn nhất Trung Quốc - 8

Ordos nằm trên một vùng có mỏ than khổng lồ và xây dựng trên đó rất nhiều công trình đẹp mắt, điển hình là bảo tàng thành phố.

Bên trong thành phố “ma” lớn nhất Trung Quốc - 9

Chính quyền trước đây từng khuyến khích nông dân địa phương mua nhà bằng việc cấp tiền hỗ trợ nhưng hiệu quả không như kì vọng.

Bên trong thành phố “ma” lớn nhất Trung Quốc - 10

Sau khi chính sách lấp đầy chỗ trống được thực hiện, chỉ có thêm 2% diện tích nhà ở có người mua.

Bên trong thành phố “ma” lớn nhất Trung Quốc - 11

Thế giới biết tới sự hiện diện của thành phố “ma” Ordos tháng 8.2012 sau khi nơi đây không thể đăng cai cuộc thi hoa hậu Miss World vì quá trống trải và ít dân cư.

Bên trong thành phố “ma” lớn nhất Trung Quốc - 12

 Du khách và dân xung quanh đôi lúc tới thành phố Ordos để thưởng ngoạn vẻ đẹp của chốn không người, tách xa sự ầm ĩ, náo nhiệt ở thủ đô Bắc Kinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh –Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN