"Thủ phạm" giết hơn 30.000 người Mỹ trong một năm

Bia rượu đang giết người Mỹ với tốc độ nhanh nhất trong vòng 35 năm qua, theo tin từ Trung tâm bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật Mỹ.

Một báo cáo mới nhất cho thấy năm 2014, hơn 30.700 người Mỹ chết vì các yếu tố liên quan tới bia rượu, chẳng hạn như ngộ độc rượu hoặc gan mãn tính. Số lượng người chết gia tăng lên tỉ lệ 9,6 ca tử vong vì rượu trên 100.000 dân, nhảy vọt 37% so với năm 2002.

Hiện nay, nhiều người bị chết vì bia rượu hơn cả những người tử vong vì sốc thuốc phiện hoặc sốc thuốc giảm đau cộng lại.

Thống kê không đưa vào những người chết vì say rượu lái xe hoặc giết người trong tình trạng say xỉn. Nếu tổng hợp tất cả khả năng, con số người chết trong năm 2014 sẽ gần đạt 90.000 trường hợp.

"Thủ phạm" giết hơn 30.000 người Mỹ trong một năm - 1

 “Vì sự phổ biến của bia rượu mạnh thường liên quan mật thiết tới mức độ tiêu thụ bình quân, một nguyên do giải thích hiện tượng này là do nhiều người đang nghiện bia rượu hơn bao giờ hết”, giáo sư Philip Cook thuộc đại học Duke, chuyên gia nghiên cứu về thói quen rượu bia và tác động lên sức khỏe, trả lời trên tờ Washington Post.

Dữ liệu chỉ ra rằng số phụ nữ uống rượu bia hằng tháng đã tăng khá nhiều, từ 47,9% năm 2002 lên 51,9% năm 2014.

Tỉ lệ phụ nữ say khướt đã tăng từ 15,7% lên 17,4%. Báo cáo khuyến nghị chính quyền và cơ quan chăm sóc ức khỏe người dân nên chú trọng hơn nữa vào những nguy hại gây ra do uống rượu bia. Ngoài ra, việc làm dụng những chất kích thích như cần sa cũng đáng báo động.

Năm 2011, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra “Chiến lược toàn cầu về giảm thiểu tác hại rượu bia”, đã được các nước thành viên đồng ý thông qua. Chiến lược này nhằm áp đặt thuế cao hơn vào bia rượu, giảm thiểu sự phổ biến, tăng độ tuổi được phép uống, các biện pháp chữa trị người nghiện bia rượu, hạn chế hoặc cấm đồ uống có cồn, tăng cường các hình phạt nặng hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN