"Trấn Thành không giành nói, chỉ là quá hoạt ngôn"

Theo ông Đỗ Văn Bửu Điền, tổng đạo diễn của "Đấu trường tiếu lâm", Trấn Thành không giành nói với các HLV khác như nhiều người chỉ trích.

Đấu trường tiếu lâm hiện đang là gameshow hài thu hút nhiều khán giả theo dõi. Tuy nhiên, sau 8 tập phát sóng, chương trình vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. 

Trong đó, Trấn Thành liên tiếp nhận nhiều bình luận chỉ trích từ cư dân mạng cho rằng anh giành nói với các huấn luyện viên (HLV) khác dù nhỏ tuổi nhất. Ngoài ra, anh còn bị chê không có tài huấn luyện khi ngồi vào "ghế nóng" của chương trình. Lê Thị Dần - "cô gái trăm triệu" từng gây sốt ở Thách thức danh hài cũng kém duyên đi sau khi vào đội Trấn Thành.

"Trấn Thành không giành nói, chỉ là quá hoạt ngôn" - 1

Trấn Thành bị chê nói nhiều ở "Đấu trường tiếu lâm"

Trước những bình luận này, liên hệ với Trấn Thành, danh hài từ chối trả lời. Phía Trấn Thành không muốn chia sẻ trong giai đoạn nhạy cảm này và cho rằng, BTC sẽ có câu trả lời tốt hơn.

Tổng đạo diễn của Đấu trường tiếu lâm, ông Đỗ Văn Bửu Điền đại diện BTC để chia sẻ với khán giả về chương trình. Theo ông, trong số các HLV, Trấn Thành là người hoạt ngôn và phản ứng nhanh nhất. Vì vậy, chúng ta thường thấy anh là người đưa ra ý kiến đầu tiên chứ không phải là "giành nói" như nhiều người nghĩ.

Theo đó, các phần nhận xét của HLV cũng được giữ gần như toàn bộ. "Mỗi HLV đều có màu sắc của riêng họ và chúng tôi chỉ biên tập những ý kiến lập lại của họ mà thôi vì nếu can thiệp sâu quá vào chính kiến của họ thì sợ họ không còn là họ nữa." - ông Bửu Điền cho biết.

Về việc Trấn Thành bị chê trong vai trò huấn luyện, BTC vẫn hoàn toàn tin tưởng vào anh cũng như các HLV khác. Tổng đạo diễn của chương trình khẳng định rằng dàn HLV là những ngôi sao trẻ, tài năng và tâm huyết của làng giải trí hiện nay. Thí sinh đưa ra ý tưởng và kịch bản sau đó ban cố vấn và HLV góp ý hoàn thiện. Các HLV đều có nhiều giờ tập luyện và hướng dẫn riêng với thành viên đội mình, có khi phải cả đêm khuya vì kẹt lịch diễn. Trước ngày ghi hình chính thức, họ còn có một ngày tập dượt (rehearsal) và mỗi HLV có thêm 3-4 tiếng để chuốt bài lần cuối.

"Trấn Thành không giành nói, chỉ là quá hoạt ngôn" - 2

Ông Bửu Điền từng trao thưởng cho chị Dần ở "Thách thức danh hài"

Về hiện tượng Lê Thị Dần dần mất đi sự duyên dáng khi vào đội Trấn Thành, ông Điền cho rằng, chị Dần là một hiện tượng của làng hài kể từ sau chương trình Thách thức danh hài mùa 2. Chị muốn thử sức tại một sân chơi tài năng lớn hơn là Đấu trường tiếu lâm. Bên cạnh chị cũng có rất nhiều gương mặt tài năng khác nhưng chưa được nhiều người biết đến. Để lọt vào top 40 thí sinh, chị cũng phải vượt qua hàng ngàn thí sinh khác sau 2 vòng casting khắc nghiệt. 

"Chị Dần đang là cảm hứng cho hàng triệu người bình thường ước mơ một lần bước lên sân khấu. Tuy vậy, "Đấu trường tiếu lâm" là 1 cuộc thi tài năng hài quy mô nhất hiện nay vì vậy không chỉ chị Dần mà hàng chục thí sinh khác dù đã diễn chuyên nghiệp đều áp lực vô cùng. Việc chị Dần mất phong độ là điều hoàn toàn dễ hiểu." - ông Bửu Điền chia sẻ.

"Trấn Thành không giành nói, chỉ là quá hoạt ngôn" - 3

Chị Dần bị nhận xét mất duyên khi vào đội Trấn Thành

Tuy có nhiều nhận xét, Đấu trường tiếu lâm sau 8 tập có phần hạ nhiệt, không còn hấp dẫn như tập đầu tiên thì tổng đạo diễn của chương trình vẫn khẳng định đây là chương trình hài hot nhất hiện nay.

Rating truyền hình đang ở mức cao nhất thị trường hiện nay dù giờ phát sóng khá muộn (21h45) trong khi mỗi tập đăng lên Youtube cũng có khoảng hơn 5 triệu lượt xem chỉ sau 1 tuần.

Ông Điền cũng nói thêm: "Dù vậy, chúng tôi không hề chủ quan mà tập trung chăm chút nội dung hết sức kỹ lưỡng để khán giả thực sự mãn nhãn mà cũng không rơi vào cái bẫy của hài nhảm hiện nay.

Khán giả khen nhiều chúng tôi vui lắm, khán giả phê bình chúng tôi càng cảm động vì điều đó chứng minh rằng họ quan tâm theo dõi và mong muốn chương trình ngày một hay hơn.Còn quá sớm để nói đến thành công và hiệu ứng của chương trình nhưng tôi khẳng định rằng nhà sản xuất quyết tâm xây dựng "Đấu trường tiếu lâm" thành 1 cuộc thi hài quy mô nhất, nghiêm túc nhất, uy tín nhất và.... hài hước nhất, với hy vọng tạo bệ phóng cho các tài năng hài trẻ Việt Nam." 

"Trấn Thành không giành nói, chỉ là quá hoạt ngôn" - 4

Đạo diễn Đức Thịnh cũng lên tiếng về lời chê của khán giả sau quá trình huấn luyện của các HLV với thí sinh

Đạo diễn Đức Thịnh cũng lên tiếng trên trang cá nhân về những nhận xét của cư dân mạng trước các tiết mục ở vòng Song đấu có phần "nhạt" so với kỳ vọng.

"Đọc lướt qua các bình luận của khán giả khi xem chương trình thì thấy có khá nhiều thắc mắc liên quan đến việc kịch bản các tiểu phẩm hài là của ai, của thí sinh hay của huấn luyện viên. 

Thật ra chương trình không qui định điều này. Tất cả dựa vào sự bàn bạc tính toán chung của thí sinh và HLV. Bắt đầu, thí sinh sẽ lên ý tưởng và nội dung mà họ thích nhất (tất nhiên là theo từng tiêu chí của mỗi vòng đấu). Tiếp theo, nếu nhận thấy ý tưởng và nội dung thí sinh đưa ra tốt, thì HLV sẽ cùng thí sinh phát triển và tập luyện. Nếu không tốt, HLV sẽ bàn bạc cùng thí sinh để đưa ra ý tưởng nội dung khác. Sau khi thống nhất, Thí sinh sẽ tập rồi HLV sẽ chuốt lại cho tốt hơn.

Một tiểu phẩm tốt hay chưa tốt đều là công và lỗi cả hai. Tuy nhiên, thú thật có những vòng đấu đội Đức Thịnh thi đấu chưa tốt là hoàn toàn lỗi ở HLV. Ngay khi họ diễn được khoảng 2 phút đầu tôi đã nhận ra mình sai. Khi nào đến những tập như vậy, tôi sẽ chia sẻ trên Facebook này để thấy lỗi của tôi là gì.

Và cũng có những vòng đấu, kịch bản rất hay nhưng do thí sinh diễn không tốt (có thể vì áp lực tâm lý). Rất là tiếc. Chuyện này cũng bình thường.

Đứng diễn hài trong một cuộc thi hài mang tính cá nhân như "Đấu trường tiếu lâm" rất khác với việc thi nhóm. Thí sinh phải rất bản lĩnh và đầy năng lực mới trình diễn hiệu quả những gì đã tập luyện. Mọi người phải hiểu là rất khó. HLV chỉ là người dìu dắt. Khi trình diễn, một mình thí sinh phải đối diện với tất cả.

Đây là cuộc thi đường dài, có những vòng đấu rất tệ và những vòng đấu thăng hoa. Có lúc tính đúng, có lúc sai. Nhưng tôi tin, những thí sinh đi tới vòng cuối cùng luôn là những người giỏi và "lì lợm" nhất.

Cuối cùng, nói điều này không phải để chứng tỏ mình cao thượng. 
Riêng ở đội Đức Thịnh (không nói ở đội khác nhé), những phần trình diễn không tốt của thí sinh hầu như đều là do lỗi ở HLV. Chọn concept sai, không hứng thú với tiêu chí vòng đấu, chưa hiểu rõ thí sinh, bận quá thiếu chăm chút...

Nhiều lúc tôi rất muốn xin lỗi thí sinh của mình nhưng sợ mọi người nghĩ mình xạo lại thôi."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN