Câu lạc bộ "thả rông" đọc sách

"Hãy khiến việc đọc sexy hơn” là phương châm của câu lạc bộ độc đáo ở New York.

Câu lạc bộ khỏa thân, bán nude ở New York đã hoạt động trở lại khi mùa hè đến.Tổ chức này có tên chính thức rất dài là The Outdoor Co-Ed Topless Pulp Fiction Appreciation Cociety.

Các thành viên tham gia thả rông ngực ở công viên Central Park của thành phố vào thứ Sáu tuần trước – ngày đầu tiên CLB họp mặt năm nay. Thứ Bảy vừa qua họ lên tầng mái một tòa cao ốc và nằm dài, nói chuyện vui vẻ và đọc sách.

Được biết, loại sách mà các thành viên câu lạc bộ đọc thường là tiểu thuyết hư cấu mới nhất hoặc cũ nhất, hoặc có thể là sách tiểu sử danh nhân, khoa học nhẹ nhàng.

Lý do họ "thả rông" là để vừa chăm sóc cơ thể ngoài trời vừa để thoải mái nhất. Ngoài ra, tiêu chí của nhóm này là “hãy khiến việc đọc sexy hơn”.

Việc khỏa thân công cộng là hợp pháp ở New York, Mỹ.

Những hình ảnh hoạt động đầu tiên ở CLB "thả rông" đọc sách New York 2014:

Câu lạc bộ "thả rông" đọc sách - 1

Câu lạc bộ Thả rông đọc sách ở New York chỉ gồm các thành viên nữ

Câu lạc bộ "thả rông" đọc sách - 2

Câu lạc bộ "thả rông" đọc sách - 3

Họ thường có hoạt động vào cuối tuần

Câu lạc bộ "thả rông" đọc sách - 4

Câu lạc bộ "thả rông" đọc sách - 5

Các thành viên thả rông và đọc sách ở ngoài trời, tại các công viên

Câu lạc bộ "thả rông" đọc sách - 6

Ngoài việc đọc sách họ cũng có những giây phút thư giãn thoải mái

Câu lạc bộ "thả rông" đọc sách - 7

Câu lạc bộ "thả rông" đọc sách - 8

Mọi người thường đọc quá trưa

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây (Theo Huffington Post) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN