Cậu bé Hàn Quốc kiếm được 33 triệu/ngày nhờ “ăn trực tuyến”

Kim Sung-jin vừa ăn vừa trò chuyện online với hàng nghìn người hâm mộ qua mạng.

Nhờ trào lưu ăn trực tuyến mà cậu bé Kim Sung-jin, 14 tuổi kiếm được mỗi tối 1.500 USD (33 triệu VNĐ). Các món ăn chính của cậu nhóc chủ yếu là pizza, gà rán, đồ ăn Trung Quốc… được bày trên một chiếc bàn nhỏ trong căn hộ của gia đình cậu ở phía Nam Seoul. Kim Sung-jin vừa ăn vừa trò chuyện online với hàng nghìn người hâm mộ qua mạng.

Cậu bé Hàn Quốc kiếm được 33 triệu/ngày nhờ “ăn trực tuyến” - 1

Kim Sung-jin, 14 tuổi vừa ăn vừa trò chuyện với mọi người trên mạng thông qua webcam.

Sung-jin nổi tiếng trên mạng với biệt danh Patoo. Cậu tham gia chương trình truyền hình trực tiếp các bữa ăn của mình trên Afreeca TV từ năm 11 tuổi.

Cậu bé Hàn Quốc kiếm được 33 triệu/ngày nhờ “ăn trực tuyến” - 2

Nhờ cách chia sẻ "độc" này, Kim bỏ túi khoảng 1.500 USD mỗi tối (khoảng 33 triệu VNĐ).

Mục đích ban đầu của Kim là muốn có người trò chuyện cùng mình khi ăn tối. Vì cha mẹ bận đi làm ở xa, cậu bé sống chủ yếu với ông bà nội. Trong khi ông bà thường ăn tối sớm, thì cậu bé Kim lại ăn muộn hơn và thường trực tiếp bữa ăn của mình lên mạng.

Cậu bé Hàn Quốc kiếm được 33 triệu/ngày nhờ “ăn trực tuyến” - 3

Kim thường ăn tối bằng các món quen thuộc pizza, gà rán, đồ ăn Trung Quốc... trong một căn phòng nhỏ của gia đình và trò chuyện với mọi người trên mạng.

Dù các bữa ăn của cậu trên Afreeca TV đều bắt đầu sau 10h tối song Kim cho biết, tham gia chương trình giúp cậu ăn tối đúng giờ hơn.

“Chương trình mang lại cho tôi sự nổi tiếng. Khi đi trên phố, mọi người đều nói xin chào với tôi”, Kim chia sẻ.

Cậu bé Hàn Quốc kiếm được 33 triệu/ngày nhờ “ăn trực tuyến” - 4

Nhờ trào lưu ăn trực tuyến mà tên tuổi Kim giờ đây rất nổi tiếng.

Ở Hàn Quốc, Afreeca TV có tám triệu người truy cập hàng tháng. Đây là chương trình duy nhất góp phần quan trọng trong đời sống xã hội cho thanh thiếu niên xứ sở kim chi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Dailymail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN