Cậu bé Ấn Độ ra đời với 4 chân, 2 “của quý”

Cậu bé Ấn Độ có ngoại hình kỳ lạ đã được mẹ mình gọi là “món quà từ Thượng đế”.

Cậu bé Ấn Độ ra đời với 4 chân, 2 “của quý” - 1

Cậu bé có ngoại hình kì lạ sẽ được phẫu thuật trong thời gian tới.

Người mẹ 23 tuổi với tên Lalitamma quyết định sẽ nuôi đứa bé có ngoại hình kì lạ của mình. Cô nói rằng gia đình quá nghèo để đủ tiền chữa trị cho con.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin về trường hợp hy hữu này và Viện Y tế Vijayanagara đã quyết định sẽ phẫu thuật cho bé trai. Mẹ cậu bé chấp thuận để con mình được các bác sĩ cứu chữa.

“Mọi chuyện không bình thường”, bác sĩ Viryupakha trả lời tờ Thời báo Ấn Độ. Ông đã bế cậu bé và khám sơ bộ để đưa ra nhận định trên. Một bác sĩ khác tên Divakar Gaddi cũng nói rằng đây là một “thử thách thực sự” với nhóm của ông.

“Bác sĩ và các thành viên trong gia đình tôi khuyên nên đưa con trai tới viện Vijayanagara. Tôi hy vọng cháu sẽ trở lại bình thường”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Independent ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN