UB Thường vụ QH: Cần làm rõ đề án đổi mới chương trình, SGK

“Cần làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, nội hàm của các nhiệm vụ cụ thể đổi mới chương trình, sách giáo khoa, các điều kiện bảo đảm thực hiện khả thi… để hoàn thiện hồ sơ, sớm trình UBTVQH”.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký công văn thông báo nội dung phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), nêu rõ:

Về việc ban hành nghị quyết của Quốc hội và dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015, UBTVQH đề nghị Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH. 

“Cần làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, nội hàm của các nhiệm vụ cụ thể đổi mới chương trình, sách giáo khoa, các điều kiện bảo đảm thực hiện khả thi… để hoàn thiện hồ sơ, sớm trình UBTVQH”, ông Phúc cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN