Nháo nhác tìm nơi ‘sơ tán’ trẻ sau Tết

Lịch nghỉ Tết của phụ huynh và học sinh có sự chênh lệch dẫn đến những đảo lộn không hề nhỏ trong đời sống thường ngày của nhiều gia đình...

Nghỉ quá dài, phụ huynh lo lắng

Trong  khi các bé vui mừng hớn hở vì được nghỉ Tết dài ngày thì các bậc cha mẹ lại “méo mặt’ vì không biết xoay sở ra sao.

Nhà chị Mai (Cầu Giấy, Hà Nội) 2-3 hôm nay nhốn nháo dậy từ rất sớm vì phải đưa con đi gửi. Ba mẹ con chị hối hả ở cầu thang từ 6h 30 sáng. Bình thường hai bé nhà chị học ngay sát trường nên các bé cứ đủng đỉnh 7h dậy, ăn sáng rồi thủng thẳng đi bộ sang lớp. Từ sáng sớm chị phải kéo con dậy sớm để đưa cả hai thằng sang nhà bà ngoại cách đó 6km. Khổ thân hai đứa vừa ngồi trên xe vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Ở khu tập thể nhà chị sáng nay nhà ai cũng dậy sớm hơn. Nhớn nhác, tất bật áo ấm, quần áo, sách vở... Hầu như nhà nào cũng phải đưa con đi gửi..

Chị Mai phàn nàn “Trường 2 đứa nhỏ nhà tôi được nghỉ Tết từ 24/1, đến mãi 10/2 mới đi học trở lại, trong khi cả hai vợ chồng tôi đều phải làm hết ngày 28 mới được nghỉ, rồi 5/2 đã phải đi làm. Trước Tết, hôm nào cũng mỗi vợ chồng “chịu trách nhiệm” đem theo 1 đứa đến chỗ làm. Nhưng sau Tết, mới đầu năm mà đã đưa con đến chỗ làm thì sợ sếp cho rằng sẽ “giông” cả năm nên đành sáng sáng đem 2 con đến gửi ông bà ngoại”.

Nháo nhác tìm nơi ‘sơ tán’ trẻ sau Tết - 1

Nhiều gia đình nháo nhác tìm nơi "sơ tán" trẻ trong kì nghỉ Tết

Chịu chung hoàn cảnh “nháo nhác” tìm chỗ gửi con như chị Mai là gia đình anh Viêt (Long Biên, HN): “2 hôm nay rồi tôi phải đưa con đến chỗ làm. Biết rằng làm thế là sếp không vui, nhưng đành phải chịu, cả nhà nội lẫn nhà ngoại đều ở xa, không nhờ được. Thuê người thì họ đòi những 400 nghìn/ngày, lấy đâu ra tiền mà thuê. Trước Tết thì có thể sếp thông cảm, chứ ra Tết, mới đầu năm mà đã “tha” con đến chỗ làm thì không ai chấp nhận được. Nghỉ dài thì các cháu thích, nhưng bố mẹ thì “méo mặt”...”, anh Việt phàn nàn.

Lo lắng của chị Mai, anh Việt cũng là tâm trạng chung của rất nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ đang đi học, đặc biệt là các bé thuộc lứa tuổi mầm non, mẫu giáo. Năm nay, theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, Lịch nghỉ Tết nguyên đán Giáp Ngọ của học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT, bổ túc văn hoá và Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp, Trung tâm GDTX tại Hà Nội từ ngày 27/1 đến hết ngày 9/2 (14 ngày) khá “vênh” so với lịch nghỉ tết của công chức, viên chức và người lao động.

Mặc dù phòng GDĐT các quận, huyện đều khuyến khích, vận động các trường mầm non tạo điều kiện để phụ huynh gửi con trong những ngày nghỉ tết, nhưng rất nhiều trường thông báo nghỉ theo đúng quy định của Sở GDĐT, không nhận trông thêm.

Khá nhiều trường mầm non mấy năm học trước có nhận giữ trẻ những ngày giáp tết, nhưng năm nay đều không nhận. Hiệu trưởng một trường mầm non cho biết, sở dĩ các trường không mặn mà với việc giữ trẻ sát tết vì phần lớn giáo viên trong trường đều ở các tỉnh xa, mọi người đều có nhu cầu được về nhà sớm nên trường không có đủ giáo viên.

“Cứu cánh” trường tư

Đón trước được nhu cầu của phụ huynh, khá nhiều trường mầm non tư thục và nhóm trẻ gia đình thông báo nhận trông trẻ đến 28, thậm chí 29 Tết và mở lớp sớm từ ngày 5/2

Hiệu trưởng một trường mầm non tư thục trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) cho biết: “Để thu hút thêm các bé, đồng thời tạo thêm thu nhập cho các cô dịp Tết, nhà trường tổ chức nhận trông các bé đến tận 28 Tết và từ 5/2 dương lịch. Có đến 90% số phụ huynh có con em học trong trường đăng kí học cho con em nghỉ  muộn và học sớm. Trường cũng nhân trông tạm thời với mức giá 150.000 đồng/em/ngày; nhưng chỉ nhận thêm mỗi lớp khoảng 5 bé. Nhiều bậc phụ huynh yêu cầu nhưng nhà trường không dám nhận trông nhiều vì như vậy sẽ không đủ lượng giáo viên để chăm sóc các em...”.

Chị Hải (Long Biên, HN) cho biết: “Thấy lớp học của bé con nhà hàng xóm nhận trông trẻ tạm thời mấy ngày Tết nên tôi đăng kí cho con đi học. Cũng không còn lựa chọn nào khác. Vì gửi ở trường tư chi phí còn thấp, chứ thuê người trông tạm thời thì người ta đòi 400-500 nghìn/ngày, lấy đâu ra tiền mà thê...”.

Ngoài ra, trên các trang mạng xã hội còn có rất nhiều thông tin nhận trông giữ trẻ tại nhà những ngày nghỉ Tết. Tuy nhiên, theo tư vấn của các giáo viên mầm non, phụ huynh cần rất cẩn thận khi tìm chỗ gửi con những ngày tết. Dù chỉ gửi vài ngày, nhưng cũng cần tìm hiểu kỹ, tuyệt đối không nên gửi con ở những nhóm trường không phép, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN