Nhạc phim Vì sao đưa anh tới sốt từ thập niên 80

Ca khúc "Lời hứa" mà "cụ giáo" Do Min Joon hát cho người đẹp Cheon Song Yi đã được sáng tác cách đây 30 năm.

Trong những phút cuối tập 19 của Vì sao đưa anh tới, "cụ giáo" Do Min Joon đã ngồi hát cho "mợ chảnh" một ca khúc hết sức lãng mạn và tình cảm. Cheon Song Yi tựa đầu lên  bờ vai người tình, lắng nghe tiếng hát thổn thức đầy xúc động của anh. Được biết, ca khúc này mang tên Lời hứa/Promise (Yak Sok), do nhạc sĩ Lee Jong-man sáng tác năm 1984, từng được nam danh ca Im Beong-soo thể hiện hết sức thành công.

Đây vốn là một ca khúc từng được nhiều người thế hệ người hâm mộ Hàn Quốc thập niên những năm 80, đầu 90 yêu thích và nhẩm hát theo. Bản thân ca sĩ Im Beong-soo cũng vẫn thi thoảng thể hiện lại ca khúc này mỗi khi có người hâm mộ yêu cầu.

Nhạc phim Vì sao đưa anh tới sốt từ thập niên 80 - 1

Cheon Song Yi tựa vai nghe Do Min Joon thể hiện ca khúc Lời hứa ngọt ngào, chan chứa tình cảm. Nguồn clip: Vivo.

Bẵng đi 30 năm sau, một lần nữa nhạc phẩm Lời hứa đã được lồng trong bộ phim thần tượng ăn khách, qua tiếng hát của siêu nhân ngoài tinh. Anh "hát chay" một cách hết sức tình cảm và xúc động. Chính sự thể hiện ca khúc Lời hứa quá đỗi xúc cảm và chân thành qua tiếng hát của Kim Soo Hyun, người hâm mộ đã bị nhạc phẩm lay động, đồng thời lan truyền ca khúc này trên mạng cho bạn bè cùng nhau thưởng thức.

Người hâm mộ đều ca ngợi tình cảm chân thành mà Do Min Joon dành cho Cheon Song Yi. Anh đã dùng tiếng hát như tiếng lòng của bản thân để cầu hôn người đẹp, thay vì sử dụng năng lực siêu nhiên. Điều này cho thấy con người "thật  như đếm" của "cụ giáo" ngoài hành tinh dành cho "minh tinh Trái Đất".

Phiên bản gốc ca khúc Lời hứa do Lee Beong-soo thể hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Vì sao đưa anh tới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN