Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Colombia – Brazil: "Ảo thuật gia" Neymar đọ tài "Mãnh hổ" Falcao

(Nhận định bóng đá, ĐT Colombia – ĐT Brazil, 3h30, 6/9, vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ) Nếu giành chiến thắng trước “Selecao”, Colombia sẽ gần như chắc chắn có vé dự World Cup, nhưng Neymar và các đồng đội không dễ để thỏa mãn tham vọng đó của đội chủ nhà.

Video Brazil đánh bại Ecuador 2-0 hôm 1/9 vừa qua:


Tham vọng của chủ nhà

Cách đây 4 ngày, ở lượt trận thứ 15, trong khi đội đầu bảng Brazil nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Ecuardor thì đội nhì bảng Colombia chỉ có được trận hòa không bàn thắng khá thất vọng trên sân của đội bét bảng Venezuela.

Colombia – Brazil: "Ảo thuật gia" Neymar đọ tài "Mãnh hổ" Falcao - 1

Colombia từng thắng Brazil 1-0 ở Copa America năm 2015

May cho “Los Cafeteros” là 3 đối thủ xếp ngay sau họ là Uruguay, Chile và Argentina đều chỉ biết hòa hoặc thua ở lượt trận đó. Hiện tại, ở khu vực Nam Mỹ, chỉ có Brazil là đã sớm giành vé đến Nga dự VCK World Cup năm sau.

Tuy nhiên, nếu Colombia đánh bại chính Brazil rạng sáng mai trên sân nhà Metropolitano Roberto Melendez ở Barranquilla, thầy trò Jose Pekerman sẽ có 28 điểm sau 16 lượt trận.

Và nếu đội đang đứng thứ 5 vòng loại (vị trí sẽ phải đá play-off với một đại diện châu Đại Dương) là Argentina sảy chân trước Venezuela sáng mai, Colombia sẽ chính thức là đội thứ 2 sớm giành vé đến Nga dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hè năm sau.

Tham vọng lần thứ 6 trong lịch sử góp mặt ở một VCK World Cup của “La Tricolor” là rất có cơ sở khi đối thủ của họ - ĐT Brazil không phải chịu sức ép buộc phải thắng khi đã có đủ điều kiện đến xứ sở bạch dương tranh tài.

Chờ hai “họng súng” Falcao – Neymar đọ tài nhả đạn trở lại

ĐT Colombia không phải dạng vừa. Họ hiện đang xếp thứ 7 thế giới theo BXH FIFA mới công bố và từng 4 lần leo lên đứng thứ 3 thế giới.

Trong đội hình hiện tại của HLV Jose Pekerman, Colombia có rất nhiều hảo thủ đang chơi bóng cho các CLB lớn ở châu Âu như thủ thành David Ospina (Arsenal), các tiền vệ Juan Cuadrado (Juventus), James Rodriguez (Bayern Munich) hay hai tiền đạo Radamel Falcao (AS Monaco) và Carlos Bacca (hiện đang được AC Milan cho Villarreal mượn)…

Đáng chú ý nhất trong số này chắc chắn là Falcao. Ở tuổi 31, “Mãnh hổ” vẫn đang hồi xuân mạnh mẽ khi ghi đến 7 bàn trong 4 thắng lợi của ĐKVĐ Monaco ở Ligue 1 mùa này. Việc Falcao tịt ngòi trước Venezuela vừa qua không thể là điều mà hậu vệ Brazil có thể xem thường tiền đạo đáng sợ này.

Colombia – Brazil: "Ảo thuật gia" Neymar đọ tài "Mãnh hổ" Falcao - 2

Falcao (phải) và Neymar lại có dịp so tài trên sân cỏ ở cấp ĐTQG

Trong khi đó, hy vọng “nhả đạn” trở lại bên phía đội khách Brazil vẫn sẽ hướng về Neymar. Ngôi sao đắt giá nhất thế giới của PSG đã không thể có bàn thắng nào dù Brazil của anh đã thắng Ecuador hôm 1/9 vừa qua và hơn lúc nào hết, “bom tấn” trị giá 222 triệu euro của đương kim á quân Ligue 1 cần chứng tỏ lại giá trị trong màu áo ĐTQG.

HLV Tite của Brazil cũng đã úp mở khả năng sẽ tạo ra ít nhất 4 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát đối đầu Colombia so với trận gặp Ecuador. Fernandinho có thể thay Casemiro trong vai trò tiền vệ “mỏ neo” giữa sân. Trong khi đó, ở tuyến dưới, Thiago Silva dự kiến sẽ trở lại thay Miranda chấn thương, còm Filipe Luis có thể đá trám vị trí của Marcelo bị treo giò.

Colombia – Brazil: "Ảo thuật gia" Neymar đọ tài "Mãnh hổ" Falcao - 3

Ngôi sao Firmino của Liverpool có thể sẽ được HLV Tite cho đá chính trong màu áo ĐT Brazil

Trong khi đó, nơi tuyến trên, Firmino có thể được HLV Tite trao cơ hội đá chính thay Gabriel Jesus để sát cánh với Neymar. Coutinho sau khi ghi bàn ở trận gặp Ecuador khi vào sân từ ghế dự bị sẽ có nhiều khả năng xuất phát ngay từ đầu cùng với Willian.

Với dàn hào thủ đang vào độ chín, Brazil dù phải làm khách nhưng vẫn sẽ được đánh giá rất cao so với đội chủ nhà Colombia.

Dự đoán: Colombia 1-2 Brazil

Đội hình dự kiến:

Colombia (4-4-2): Ospina – Arias, Zapata, Murillo, Farba – Cuadrado, C.Sanchez, Zamora, Cardona – Falcao, Teofilo

Brazil (4-1-4-1): Alisson – Luis, Marquinhos, Thiago Silva, Sandro – Fernandinho – Coutinho, Neymar, Agusto, Paulinho – Firmino

Thông tin bên lề:

Tình hình lực lượng:

- Colombia: Khả năng trở lại của James Rodriguez còn bỏ ngỏ.

- Brazil: Miranda chấn thương nhẹ.

Thành tích đối đầu:

Brazil thắng 19, hòa 8 và thua 3 trước Colombia. 5 trận gần nhất gặp nhau, Colombia thua 4, thắng 1 trước Brazil.

Brazil, vị khách đáng sợ nhất của Colombia

Trong tất cả các đội bóng Nam Mỹ, Brazil chính là vị khách mà Colombia không muốn đón tiếp nhất. Kể từ năm 1969 đến nay, Colombia đã 5 lần đón tiếp Brazil trong các trận đấu thuộc vòng loại World Cup và chưa thắng nổi trận nào. Trong 48 năm lịch sử đón tiếp Selecao tại các trận vòng loại, Colombia mới ghi được đúng… 1 bàn thắng và pha lập công ấy cũng cách đây tới 14 năm.

Neymar 222 triệu euro: Mourinho vẫn ôm mộng, MU sẵn sàng phá kỷ lục

MU đã từng tiến sát đến Neymar, nhưng rồi thương vụ thế kỷ mùa hè 2016 đổ bể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN