Đàn ông Việt háo sắc nhất thế giới: Nghiên cứu tham khảo "cho vui"

Về nghiên cứu chỉ ra rằng "đàn ông Việt háo sắc nhất thế giới", ngày 13.12, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng, đây chỉ là nghiên cứu "cho vui" chứ không nên tin. Theo ông Hòa, thực tế, đàn ông Việt chọn vợ, tuyển bạn gái thực tế hơn nhiều.

Ông Hòa khẳng định, một nghiên cứu có đáng tin cậy hay không phải xét trên nhiều yếu tố như: chọn ở bao nhiêu nước, đối tượng lựa chọn là ai, lứa tuổi nào, nghề nghiệp gì, điều kiện kinh tế như thế nào... Nghiên cứu phải lựa chọn trên cỡ mẫu lớn, đủ đại diện các nước, các lứa tuổi, các hoàn cảnh, nghề nghiệp... thì mới đưa ra được kết quả khoa học, chính xác. 

Vì thế, ông Hòa nghi ngờ rằng, nghiên cứu cho rằng "đàn ông Việt háo sắc" là chỉ hỏi mấy anh chàng giàu có, điều kiện vật chất sung túc nên mới thảnh thơi đặt "sắc" lên hàng đầu. 

Đàn ông Việt háo sắc nhất thế giới: Nghiên cứu tham khảo "cho vui" - 1

Một cô vợ sexy cả trong lúc làm bếp là giấc mơ khó có thật của nhiều đàn ông (Ảnh minh họa IT)

"Trên thực tế tôi đã nói chuyện, phỏng vấn vô số nam thanh niên đến tuổi hẹn hò, tìm vợ tìm chồng thì họ muốn chọn một cô gái có công việc ổn định, thu nhập khá, biết thu vén nội trợ, nếu có nhà cửa càng tuyệt vời. Nếu một cô gái xinh mà lông bông, chỉ biết ăn chơi thì sẽ không sẽ ít anh muốn có một mối quan hệ nghiêm túc dẫn đến hôn nhân" - ông Hòa phân tích.

Ông Hòa cũng chỉ dẫn rằng, thường người ta thiếu gì sẽ lựa chọn cái đó. Do vậy, nếu đàn ông chọn "sắc" thì có thể là họ đã dư thừa yếu tố kinh tế. Vì vậy, ông Hòa cho rằng, đàn ông ở các nước phát triển, khi điều kiện kinh tế khá giả thì họ càng coi trọng vấn đề ngoài hình, đặt nặng chất lượng sống. Còn khi kinh tế còn khó khăn thì đàn ông hay đàn bà cũng sẽ lựa chọn yếu tố "kinh tế" trên hết. Đó là lý do không ít các nữ đại gia hoặc các cô chiêu dù hình thức không đẹp nhưng vẫn đắt chồng, nhiều bồ, thậm chí bồ trẻ trung, đẹp trai ngời ngời.

Còn các cô gái "không đến nỗi nào" nhưng gia cảnh khó khăn, học thức thấp, công việc thu nhập thấp thì khó có kiếm được một anh chàng tốt. Nhiều cô phải "vơ bèo vặt tép" dù biết người yêu còn nhiều tật xấu thậm chí thô bạo, nghiện ngập mà vẫn chọn. 

Ông Hòa cũng dẫn chứng thêm, tại Hàn Quốc, cuộc thăm dò về tiêu chí chọn chồng của các cô gái Hàn thì yếu tố quan trọng nhất là "hài hước". Vì các cô gái hàn đều có kinh tế khá giả, có nhà, có xe cần gì phải lựa chọn đàn ông giàu có, trong khi hôn nhân thì quá dài, sẽ dễ nhàm chán, nếu có một người chồng hài hước thì cuộc sống sẽ vui vẻ và thú vị hơn nhiều. 

Còn tại Nhật, các chàng trai đẹp sống độc thân sẽ bị "đánh thuế" vì các cô gái Nhật chỉ thích giai đẹp, trong khi khá nhiều chàng trai khác có công việc tốt, kinh tế ổn nhưng hình thức xấu nên bị ế vợ.  

Đa số các cô gái Việt ngày nay nay vẫn "tham tài" vì họ sống thực tế. Các cô muốn người yêu hay chồng tương lai phải đảm bảo được kinh tế gia đình sau này, vì còn phải nuôi con. Chứ lấý chồng đẹp trai dễ bị các cô gái khác tấn công, còn công việc bấp bênh càng khó đảm bảo gia đình êm ấm". Rất có thể đến một ngày, khi đời sống kinh tế khấm khá thì các cô gái Việt cũng sẽ lựa chọn "giai đẹp" là yếu tố hàng đầu để chọn chồng. 

"Nghiên cứu cho rằng đàn ông Việt háo sắc hoàn toàn xa rời thực tế hoặc họ chỉ hỏi phiến diện với những anh chàng khá giả mà thôi. Chúng ta có thể chỉ tham khảo cho vui chứ không nên cho rằng đàn ông Việt chỉ cần "sắc thay cơm". Một cô gái độc lập kinh tế, tính cách tốt và biết chăm sóc cho hình thức của mình, tự tin, vui vẻ vẫn sẽ khiến nhiều chàng trai Việt điêu đứng mà thôi" - ông Hòa khẳng định. 

Đàn ông Việt coi trọng ngoại hình hơn tính cách 
Bạn nghĩ sao về kết quả khảo sát "Đàn ông Việt có xu hướng coi trọng ngoại hình phụ nữ hơn tính cách"?

Bỏng mắt ngắm hai cô chị gợi cảm của “hot girl phồn thực” Đà Nẵng

Cô em đã xinh đẹp, siêu nóng bỏng, hai cô chị còn đặm đà, quyến rũ hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Linh ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN