Vừa bán ma túy "đá", vừa tàng trữ súng

Khám xét khẩn cấp nhà Long về hành vi cùng bạn gái “găm” theo ma túy “đá”, cơ quan công an tìm thấy 1 khẩu súng tự tạo và 2 viên đạn.

Ngày 5/2, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Thanh Long, 37 tuổi, trú ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cùng bị xử lý với đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy này là Vũ Quỳnh Hương Ly, 37 tuổi, trú ở phường Văn Chương, quận Đống Đa. Ly và Long đều nghiện ma túy.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 26/1, trên phố Mai Hắc Đế, tổ công tác CAP Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ, phát hiện Ly, Long cùng 1 đối tượng nam giới điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Vừa thấy lực lượng công an, Ly vứt xuống đất 3 túi nilon nhỏ, bên trọng đựng tinh thể màu trắng, qua giám định sau này là ma túy “đá”. Khám người đối tượng, cơ quan công an thu được 9 triệu đồng cùng chiếc điện thoại di động. “Kiểm tra sơ bộ điện thoại của Ly và Long, chúng tôi xác định lưu giữ nhiều tin nhắn có nội dung liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy”, chỉ huy CAP Bùi Thị Xuân cho biết.

Tại cơ quan công an, Ly khai nhận, đóng giả tình nhân đi cùng Long để bán ma túy tổng hợp. Quá trình giao dịch, cặp đôi đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Riêng đối tượng mua ma túy đã bỏ chạy. Ly khai, số ma túy “đá” trên cô ta mua với giá 3 triệu đồng, mục đích vừa bán, vừa sử dụng. Mỗi lần đi giao dịch, Ly nhờ Long dùng xe máy chở đi giao hàng cho khách. Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Ly và Long, cơ quan công an thu được tại nhà Long 1 khẩu súng tự tạo và 2 viên đạn. Được biết, Long đã có vợ và 2 con, nhưng vẫn cặp kè với Ly thời gian khá dài để mua bán, sử dụng ma túy. Về khẩu súng thu giữ tại nhà Long, qua giám định, cơ quan công an làm rõ nó có khả năng sát thương tương đương súng quân dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.H (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN