Vụ xác thiếu nữ trong bao tải: Khoanh vùng các đối tượng tình nghi

Hiện công an đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ xác chết lõa thể và đang khoanh vùng các đối tượng tình nghi và triệu tập nhiều người lên làm việc.

Đến thời điểm này Công an tỉnh Đồng Nai đã chính thức xác định được danh tính nạn nhân vụ xác chết lõa thể đã bị phân hủy được phát hiện ở xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hiện cơ quan công an đang khoanh vùng các đối tượng tình nghi và ráo riết truy tìm kẻ gây án.

Vụ xác thiếu nữ trong bao tải: Khoanh vùng các đối tượng tình nghi - 1

Nạn nhân H.

Đã tìm được thân nhân cô gái bị giết

Theo đó, đến thời điểm này, nạn nhân trong vụ án được xác định là chị T.T.T.H. (34 tuổi, quê ở huyện Củ Chi, TP.HCM). Theo nhiều người, trước khi gặp nạn, chị Hoàn sống và làm việc tại một quán cà phê ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kể từ khi các báo đài đăng tải, đồng thời nhiều mạng xã hội cùng chung tay hỗ trợ, cơ quan công an tìm tung tích, thân nhân của nạn nhân thì gia đình chị H. đã hay tin và đã đến xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để làm việc với cơ quan công an, nhận diện thi thể.

Công an cũng đã đưa người nhà của nạn nhân H. đến nơi ở trọ của chị tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để xác nhận thêm một số vấn đề liên quan.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, trước khi xảy ra sự việc, chị H. làm việc tại quán cà phê Lưu Luyến đóng trên địa bàn xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành và ở trọ gần khu vực này.

“H. mới làm tại quán cà phê Lưu Luyến được khoảng hơn 1 tháng. Mỗi ngày Hoàn làm việc từ 18h đến 23h thì nghỉ. Trong quá trình làm việc, Hoàn có quen một số người bạn trai tại địa phương. Hôm 7/2, bạn trai mới quen của Hoàn có đến báo với Công an xã Mỹ Xuân là Hoàn đã mất tích”, một người địa phương chia sẻ.

Còn bạn làm chung với H. sau khi nhận định qua các đặc điểm như bông hồng bên vai phải, hai chiếc răng giả,… thì khẳng định nạn nhân trong vụ xác chết lõa thể chính là chị Hoàn.

Khoanh vùng các đối tượng tình nghi, truy tìm hung thủ

Trong khi đó, chủ quán cà phê Lưu Luyến và một số người bạn của chị H. cũng cho biết, trước tết chị Hoàn có tâm sự buồn chán về chuyện tiền bạc và bạn trai hay ghen tuông.

“Sau đó ra tết H. có xin nghỉ làm để về thăm nhà và đi chơi hẹn tầm 5 tết sẽ quay lại làm nhưng sau đó chúng tôi không thể liên lạc được với Hoàn. Nhưng thời gian Hoàn nghỉ, Hoàn có viết lên facebook của mình là đi chơi với người yêu ở thành phố biển Vũng Tàu nhưng chúng tôi hỏi người này thì người này nói không biết chuyện gì. Mãi cho đến 7/2 thì phát hiện sự việc thương tâm trên”, chị L. - bạn của Hoàn chia sẻ.

Theo bạn của chị H. thì trong số những người bạn trai mà H. đang quen hiện có một người cũng đã biến mất. Về phía cơ quan chức năng, đến thời điểm này cũng đã đến khu vực quán cà phê Lưu Luyến và nhà trọ của Hoàn để khám xét và lấy lời khai của những người quen biết Hoàn.

Bên cạnh đó, trong ngày 7 và 8/2, công an cũng đã mời 2 người đàn ông được cho là người tình của nạn nhân lên lấy lời khai. Trong số này có 1 người là tình nhân cũ, từng chung sống với H. như vợ chồng tại một nhà trọ ở huyện Tân Thành. Người còn lại được xác định mới có quan hệ tình cảm với cô gái trong thời gian khoảng 1 tháng và hay đến chỗ H. làm uống cà phê.

Song song đó cơ quan điều tra đã cử cán bộ phối hợp Công an xã Phước Bình rà soát, trích xuất hình ảnh camera an ninh ở các tuyến đường, nhà dân bên đường để thu thập chứng cứ.

“Chúng tôi trích xuất hình ảnh được lưu kể từ đêm mùng 5 Tết (ngày 1/2, ngày nạn nhân mất tích) đến nay nhưng chưa có thông tin, bằng chứng nào để phục vụ cho việc điều tra. Những camera ở gần nơi phát hiện xác nhất cũng không có kết quả”, một cán bộ điều tra cho biết.

Trong chiều cùng ngày chủ tịch UBND xã Phước Bình cho biết sau khi khám nghiệm pháp y, cơ quan điều tra bàn giao thi thể nạn nhân cho xã tổ chức mai táng.

“Do thi thể bị phân hủy mạnh nên không thể để lâu. Xã đã tổ chức chôn cất người xấu số”, lãnh đạo xã Phước Bình nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhâm (Người đưa tin)
Cô gái lõa thể bị giết bỏ trong bao tải Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN