Truy tố kẻ giết vợ con trưởng ban dân vận huyện

Sự kiện: Bà Rịa-Vũng Tàu

Châu Minh Nhân đã lên kế hoạch vào nhà chủ cũ để lấy tài sản. Khi bị phát hiện, Nhân nhẫn tâm giết chết vợ con trưởng ban dân vận huyện ủy .

Ngày 27-2, thông tin từ VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ truy tố Châu Minh Nhân (22 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú tại quận 9, TP HCM) với 2 tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nhân chính là nghi phạm giết bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi) và anh Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) - là vợ và con trai ông Bùi Xuân Thường, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Châu Đức. Đây là vụ án gây chấn động dư luận trong thời gian dài.

Truy tố kẻ giết vợ con trưởng ban dân vận huyện - 1

Châu Minh Nhân khi mới bị bắt

Theo cáo trạng, Nhân từng được ông Thường thuê để thi công sân bóng đá nhân tạo. Do thường xuyên đến chơi nên Nhân nghĩ nhà ông Thường có nhiều tài sản. Năm 2016, Nhân thiếu nợ 20 triệu đồng và không có tiền trả nợ nên nảy sinh ý định trộm tài sản nhà ông Thường.

Ngày 20-10-2016, từ TP HCM, Nhân xuống huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến nhà ông Thường nhưng không gặp ai. Sau đó, Nhân thuê phòng trọ rồi gọi điện nói với ông Thường là muốn mời ông đi uống nước.

Sáng hôm sau, trong lúc uống cà phê, Nhân dò hỏi và biết được ông Thường có nuôi chim yến, có khoản thu nhập khá nên quyết tâm trộm dù ông có nói rằng nhà có camera.

Trưa 22-10, Nhân tới nhà, được ông Thường rủ đi nhậu, đến tối cùng ngày thì đưa xe máy cho Nhân về.

Truy tố kẻ giết vợ con trưởng ban dân vận huyện - 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng

Khoảng 11 giờ trưa 24-10, Nhân đến nhà ông Thường, đi lối cổng phụ vào nhà gọi nhưng không ai trả lời nên vào bếp. Nhân vào phòng khách và phòng ngủ lục soát thì anh Toàn đi xuống. Nhân cầm tuýp sắt nhặt được trước đó chờ anh Toàn đi ngang qua rồi đập mạnh, dùng dây điện trói tay chân nạn nhân lại.

Nhân tiếp tục lục tìm đồ đạc, vào phòng kế bên để mở két sắt thì nghe tiếng bà Nga đi lên lầu. Chờ bà Nga đi qua, Nhân đập bà Nga ngất xỉu, dùng dây sạc điện thoai, chèn gối giết chết nữ chủ nhà rồi lấy điện thoại, nhẫn vàng và tiếp tục lục két sắt nhưng không phát hiện tài sản bên trong.

Sợ có camera, Nhân thay áo và mặc áo mưa của nhà ông Thường, dùng chiếc áo khác bịt mặt. Nhân đội mũ, ngắt hết hệ thống điện rồi lên tầng trên để lấy tổ yến. Khi xuống phòng bếp, Nhân lấy thêm 1 chai rượu và lấy xe máy ông Thường bỏ đi.

Nhân tháo biển số xe máy, chạy về TP HCM. Sau đó, gã gửi xe máy vào Bến xe Miền Đông, đón xe về Bình Định đòi nợ không được nên quay lại. Đến ngày 26-10-2016, Nhân bị bắt tại quận Gò Vấp, TP HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang (Người lao động)
Bà Rịa-Vũng Tàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN