Trộm tiền bị phát hiện, chị gái đập chết em trai 11 tuổi

Lấy trộm tiền của bố mẹ nhưng bị em trai phát hiện, sợ lộ, người chị gái 16 tuổi đã nhẫn tâm dùng đá đập chết cậu em trai mình.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra chiều 22/5 tại khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trung Thực - Chủ tịch UBND phường Hoàng Tân cho biết nạn nhân và nghi can là chị em cùng cha khác mẹ.

Trộm tiền bị phát hiện, chị gái đập chết em trai 11 tuổi - 1

Ảnh minh họa

Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Văn Huy (SN 2006). Nói về nguyên nhân vụ việc, ông Thực cho biết thêm: Theo lời khai bước đầu của hung thủ, chiều 22/5, khi đi chơi về đến nhà cháu Huy phát hiện chị gái mình đang lấy trộm tiền của bố mẹ.

Lúc đó, cháu Huy nói rằng sẽ ra đồng bảo với bố mẹ về sự việc trên. Sợ việc làm của mình bị bại lộ, bố mẹ trách mắng nên người chị gái đã đuổi theo để ngăn cản. Khi bắt kịp, người chị gái đã dùng đá đập đầu cháu Huy tới mức tử vong.

Hiện hung thủ gây án đang bị CQCA Hải Dương tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Thắng (Báo Gia đình và Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN