Trói người tình đồng giới sau khi "quan hệ" để cướp tài sản

Sự kiện: Tin pháp luật

Quen nhau qua mạng Zalo, Huy đã ép T. quan hệ đồng giới sau đó khống chế "người tình" để cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 11-8, công an quận 1, TP HCM tiến hàng truy xét một đối tượng liên quan đến vụ khống chế bạn tình đồng giới để cướp tài sản.

Theo hồ sơ công an, Bùi Quang T. (21 tuổi, ngụ Huyện Củ Chi) hiện là sinh viên trường một trường đại học ở TP HCM. Trong thời gian dùng ứng dụng di động Zalo, T. quen với Huy (26 tuổi). Ngay sau đó cả hai phát sinh tình cảm và hẹn gặp nhau để quan hệ đồng tính. Trong những lần “ân ái” đều quay lại clip.

Trói người tình đồng giới sau khi "quan hệ" để cướp tài sản - 1

Đối tượng Huy đang bị công an quận 1 truy tìm

Sau đó, T. chủ động chia tay Huy. Thấy vậy, Huy dùng clip quay lại cảnh quan hệ của cả hai để uy hiếp.

Ngày 5-8, Huy đón taxi đến gặp T. và cả hai đã lên tầng 2 một căn nhà trên đường Nguyễn Thái Học (quận 1, TP HCM). Tại đây, Huy đã ép buộc T. quan hệ đồng tính. Sau đó Huy trói T. để chụp hình khoả thân đồng thời cướp một số tài sản như: 2 máy tính xách tay, điện thoại, xe gắn máy và 150 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Phú (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN