Nghệ An: Tạm giữ hai vợ chồng nghi tưới xăng đốt em dâu

Liên quan đến vụ tranh chấp tài sản khiến một phụ nữ bị bỏng nặng, Công an huyện Nghi Lộc đã tạm giữ hình sự 2 nghi can.

Sáng 13.8, Thượng tá Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối với hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Lệ và Doãn Thị Đào cùng trú ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc để điều tra làm rõ vụ việc.

Nghệ An: Tạm giữ hai vợ chồng nghi tưới xăng đốt em dâu - 1

Hiện trường vụ việc

Trước đó, báo Dân Việt đưa tin vào khoảng 12h trưa 10.8, người dân hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu của chị Phạm Thị Thủy (SN 1976, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Khi đến nơi, mọi người thấy chị Thủy bị lửa cháy khắp người. Mọi người vội dập lửa rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo cơ quan điều tra, cách đây hơn 3 tháng anh trai của ông Nguyễn Văn Lệ là Nguyễn Văn Dương đã qua đời và để lại một căn nhà trị giá trên 1 tỷ đồng. Nhưng do mất quá đột ngột nên không để lại di chúc. Sau khi anh trai mất, cả gia đình ông Nguyễn Văn Lệ dọn vào nhà anh trai quá cố mình sinh sống trước sự phản đối của anh em họ hàng vì việc phân chia tài sản.

Trưa 10.8, chị Phạm Thị Thủy và một số người đến nhà ông Lệ (trước đây là nhà của ông Dương-PV) sinh sống gây rối và sự việc chị Thủy bị tưới xăng đốt khiến chị bị bỏng nặng được cho là do vợ chồng ông Nguyễn Văn Lệ gây ra.

Hiện vụ việc vẫn được Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tiến hành điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thắng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN