Nguyên thượng úy CA ra đầu thú sau khi trốn sang Lào

Gây án xong rồi bỏ trốn sang Lào, nguyên thượng úy công an đọc báo thấy mình đang bị truy nã đặc biệt nên gọi điện thoại về xin ra đầu thú.

Nguyên thượng úy CA ra đầu thú sau khi trốn sang Lào - 1

Đối tượng Lê Nhật Cường. Ảnh: Cơ quan CSĐT CA tỉnh Thừa Thiên - Huế

Chiều nay (25/6), thiếu tá Nguyễn Bá Duyệt - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận đối tượng đang bị truy nã đặc biệt Lê Nhật Cường (SN 1984, trú tại 29 Nguyễn Khoa Vy, phường Vỹ Dạ, TP. Huế, nguyên thượng úy công tác tại Công an phường Phú Hiệp, TP. Huế) ra đầu thú.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin ngày 10/6, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Lê Nhật Cường về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Cường từng thuê nhiều ôtô, xe máy đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Sau khi mất khả năng chi trả, đối tượng bỏ trốn và bị truy nã trên toàn quốc.

Cụ thể, ngày 4/10/2015, Cường thuê xe máy AirBlade BKS: 75H1-168.19 (trị giá 30 triệu đồng) của anh Nguyễn Đình Hồng (SN 1972, trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) với giá 100 nghìn đồng/ngày sau đó đem xe máy đến cầm cho Võ Sỹ Hợp (SN 1982, trú 257 Tăng Bạt Hổ, TP.Huế) lấy 15 triệu đồng.

Ngày 13/12/2015, Cường tiếp tục thuê xe ôtô BKS: 75A-020.40 (trị giá 280 triệu đồng) của ông Hồ Văn Minh (SN 1971, trú xã Phú Thượng) với giá 700 nghìn đồng/ngày rồi đem cầm cho anh Nguyễn Thanh Vũ (trú phường Trường An, TP.Huế) được 140 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn này, ngày 30/12/2015, Cường thuê xe ôtô hiệu Innova BKS: 75A-063.70 của ông Bùi Xuân Tân (SN 1968, trú phường Phước Vĩnh, TP.Huế) với giá 500 nghìn đồng/ngày. Hết hạn trong hợp đồng nhưng Cường không trả xe nên ông Tân đến nhà để hỏi thì gia đình Cường nói Cường đã đem xe đi cầm đồ.

Ngày 1/1/2016, Cường thuê xe ôtô hiệu Innova BKS: 75A-029.66 (trị giá 250 triệu đồng) của ông Nguyễn Chí Toàn (SN 1966, trú tổ 15, khu vực 5 phường Trường An,TP. Huế) với giá 700 nghìn đồng/ngày sau đó đem đến cầm cố cho bà Phan Thị Thìn (SN 1967, trú thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, TP. Huế) được 150 triệu đồng.

Như vậy Cường đã thuê 3 ô tô và 1 xe máy sau đó đem đi cầm cố, chiếm đoạt 560 triệu đồng. Gây án xong, Cường viết đơn tự nguyện xin ra khỏi lực lượng CAND và bỏ trốn khỏi địa phương. Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra quyết định về việc nghỉ công tác, cho hưởng trợ cấp xuất ngũ từ ngày 6/2/2016 đối với Lê Nhật Cường. Thành ủy Huế có Quyết định xóa tên khỏi danh sách đảng viên từ tháng 10/2015.

Đến ngày 21/6, Lê Nhật Cường đã đến Đồn Biên phòng CKQT La Lay để đầu thú. Tại đây, đối tượng khai nhậ do đem các xe ô tô, xe máy thuê được đi cầm vỡ nợ nên đã làm hộ chiếu ở Quảng Bình rồi bỏ trốn sang Lào từ tháng 1/2016 đến nay. Tại Lào, Cường làm thuê ở một xưởng gỗ. Cuối tháng 5/2016, Cường lên mạng đọc báo mới biết mình bị truy nã nên điện thoại về xin ra đầu thú.

Lê Nhật Cường cũng khai nhận thêm, Cường trốn sang Lào là để tránh mặt các chủ nợ và khi đọc báo mới biết mình bị truy nã. Hiện đối tượng này đã được Đồn Biên phòng CKQT La Lay bàn giao cho CA tỉnh Thừa Thiên - Huế để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Chung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN