Ngồi chơi trước nhà, một thiếu niên bị đâm chết

Đang ngồi hóng gió trước nhà bà ngoại, một thiếu niên bị một số đối tượng lạ mặt đến gây sự và đâm tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 7-8 cho biết đã bắt khẩn cấp Võ Tấn Vương (20 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk) để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao đâm đâm tử vong em Võ Trần Nguyễn (17 tuổi, ngụ thôn Tân Lập A, xã Hòa An, huyện Krông Pắk).

Ngồi chơi trước nhà, một thiếu niên bị đâm chết - 1

Võ Tấn Vương (áo đỏ) trước khi gây án. Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bước đầu Vương khai nhận chiều 5-8 đã cùng với Trương Minh Thiên (16 tuổi), Văn Đình Khánh (18 tuổi), Lê Thị Mỹ Lệ (16 tuổi) và Đặng Thị Lan (18 tuổi, đều ngụ huyện Krông Pắk) tổ chức ăn nhậu tại một phòng trọ trên địa bàn xã Ea Yông, huyện Krông Pắk.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, Vương gọi thêm Nguyễn Duy Thanh (18 tuổi) rồi cả nhóm rủ nhau về nhà của Lệ và Lan ở xã Ea Uy, huyện Krông Pắk chơi.

Khi đến tổ dân phố 12, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Vương thấy Nguyễn đang ngồi 1 mình trước nhà bà ngoại nên dừng xe hỏi có phải hôm trước nhóm Nguyễn đi tìm Vương để đánh không.

Mặc cho Nguyễn trả lời không, Vương vẫn rút dao đâm 3 nhát vào người khiến nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện.

Ngồi chơi trước nhà, một thiếu niên bị đâm chết - 1

Tang vật của vụ án

Gây án xong, chờ trời sáng (tức sáng 6-8), Vương và Thiên đón xe buýt sang Đắk Nông bỏ trốn. Thế nhưng, khi vừa đi đến địa bàn xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 2 tên bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN