Nghi án tự tử sau khi đâm vợ và bạn vợ trọng thương

Sau khi đâm vợ và bạn vợ bị thương, Giáp bỏ trốn. Sáng hôm sau, người dân phát hiện Giáp tử vong trong tư thế treo cổ.

Nghi án tự tử sau khi đâm vợ và bạn vợ trọng thương - 1

Phòng trọ nơi xảy ra vụ án vụ án có nhiều vết máu

Ngày 7.6, Công an TP.Điện Biên Phủ (Điện Biên) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân anh Lê Văn G. (32 tuổi, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa) tử vong tại địa bàn phường Thanh Bình, TP.Điện Biên Phủ.

Ông Nguyễn Văn Kiện – Phó chủ tịch UBND phường Thanh Bình cho biết, tối 6.6, khi đi làm về, Giáp thấy vợ là chị Thu (28 tuổi, ở Mường Chà, tỉnh Điện Biên) ăn cơm cùng một người bạn gái và 2 người bạn nam.

Trong lúc nóng giận, Giáp dùng dao đâm vợ và một người bạn nam đang ngồi ăn cơm.

“Thông tin ban đầu, Giáp cầm dao đâm vào cổ vợ khiến chị này trọng thương phải đưa đi Bệnh viện đa khoa Điện Biên cấp cứu, còn người bạn nam chỉ bị thương nhẹ do kịp thời bỏ chạy”, ông Kiện thông tin.

Sau khi đâm vợ, Giáp bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện Giáp tử vong trong tư thế treo cổ sát bờ tường rào.

Nhiều người nghi ngờ Giáp tự tử nhưng ông Kiện cho rằng, nguyên nhân Giáp tử vong phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Theo ông Kiện, Giáp và chị Thu đã có với nhau một người con 7 tuổi. Chị Thu là giáo viên mầm non ở tỉnh Lai Châu. Do đang theo học lớp đại học tại chức ngành mầm non ở TP.Điện Biên Phủ nên chị Thu đã chuyển về phường Thanh Bình thuê trọ từ 1.6 để tiện đi học.

Do không có nghề nghiệp ổn định, thường đi làm thợ hồ nên khi chị Thu về Điện Biên học, Giáp cũng chuyển về ở cùng vợ. Đến tối 6.6 thì xảy ra vụ án.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN