Mượn tiền mẹ vợ không được, xoay qua giết xe ôm

Đang đi xe ôm, Hiền liên lạc với mẹ vợ để mượn tiền nhưng bị từ chối. Hiền liền nghĩ kế giết người lái xe ôm cướp tài sản.

Ngày 29-4.2016, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm đưa ra xét xử vụ án giết người cướp xe ôm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiền (43 tuổi, ngụ ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

Mượn tiền mẹ vợ không được, xoay qua giết xe ôm - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Hiền tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 7-3-2015, Hiền đón xe buýt từ thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu đến về nhà mẹ vợ ở ấp Năm Trại, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để mượn tiền tiêu xài. Khi đến khu vực Tòa Thánh Tây Ninh, Hiền đã mượn dao của người bán trái cây để gọt trái cây nhưng không trả lại mà cất giấu trong người.

Sau đó, Hiền gặp ông Lâm Văn Nhiển (SN 1953, ngụ số 52, đường Nguyễn Trọng Cát, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TPTây Ninh) hành nghề xe ôm, Hiền đã yêu cầu ông Nhiển chở về xã Trường Đông.

Trên đường đi, Hiền liên lạc với mẹ vợ để mượn tiền nhưng đã bị từ chối. Hiền liền đổi ý, yêu cầu ông Nhiển chở Hiền về nhà ở ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu. Nhưng sau đó, Hiền lại yêu cầu ông Nhiển chở về nhà người thân ở xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu để vay tiền trả xe ôm. Khi đi đến đoạn đường ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, trời đã chạng vạng tối, Hiền nảy sinh ý định cướp xe của ông Nhiển.

Khi ông Nhiển chở Hiền đi vào đường mòn, Hiền ngồi phía sau bất ngờ túm cổ áo ông Nhiển hất ra khỏi xe, sau đó Hiền dùng dao giấu trong người đâm nhiều nhát vào người ông Nhiển khiến ông tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hiền chạy xe máy vừa cướp của ông Nhiển đến cửa khẩu Phước Tân, huyện Châu Thành để qua Campuchia thế được 4 triệu đồng, nướng sạch vào casino.

Hôm sau, hết tiền, Hiền thế điện thoại của nạn nhân được 200.000 đồng rồi đón xe ôm trở về TP Tây Ninh, sau đó đón xe xuống quận 12, TP HCM làm thuê.

Ngày 10-5-2015, Hiền bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam.

Tuy nhiên tại tòa Hiền một mực kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mặc dù hội đồng xét xử đã đưa ra nhiều chứng cứ phạm tội của Hiền trong quá trình điều tra .

Tòa án tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Hiền án tử hình về tội giết người, 5 năm tù giam về tội cướp tài sản, tổng hợp hai hình phạt là tử hình, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 80 triệu đồng gồm tiền mai táng và tổn thất tinh thần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Thanh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN