Một thanh niên bị đánh nguy kịch trước quán karaoke

Vừa chạy bộ ra khỏi quán karaoke, anh Nhật bị hai thanh niên đi xe máy tông thẳng vào khiến anh té xuống đường, chết lâm sàng.

Ngày 21/6, Cơ quan điều tra công an quận 3, TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích tại quán karaoke trên đường Võ Thị Sáu (phường 6, quận 3).

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23h ngày 20/6 anh Lê Công Nhật (34 tuổi, quê Tây Ninh) và anh Đặng Tấn Tài (32 tuổi, ngụ quận 12) cùng nhóm bạn hát karaoke trên đường Võ Thị Sáu. Sau khi hát xong, mọi người ra về. Trong khi xuống lấy xe thì giữa nhóm anh Nhật có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại bãi xe. Hai bên cự cãi lớn tiếng. Anh Nhật và Tài bị đuổi đánh nên bỏ xe chạy bộ. Chạy tới một con hẻm cách quán karaoke khoảng 100m thì anh Nhật bị hai thanh niên đi xe máy tông thẳng  từ phía sau khiến anh té xuống đường bất tỉnh.

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa anh Nhật đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115. Tại Bệnh viện, các bác sĩ xác nhận anh Nhật đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN